TPO - Việc kiểm tra các thủ tục hành chính như cấp Giấy chứng nhận QSDĐ và Nhà ở (sổ đỏ), giấy phép xây dựng trên địa bàn Hà Nội có thể được thực hiện đột xuất tại đơn vị có phản ánh, kiến nghị hoặc theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND TP Hà Nội.
TPO - Ngày 5/1, theo Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã có quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Xuân Thảo - Phó Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa.
TPO - Thời gian tới, nhà nước sẽ không tính tiền chuyển nhượng sử dụng đất theo giá kê khai trong hợp đồng mà sẽ thu thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản dựa trên bảng giá đất hằng năm, giá thị trường.
TPO - Liên quan đến việc tham mưu, trình UBND tỉnh Bình Thuận thực hiện không đúng quy định việc xác định nghĩa vụ tài chính về đất đối với Dự án Tân Việt Phát 2, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận đề nghị khai trừ khỏi Đảng 3 trường hợp, cảnh cáo 2 trường hợp và đề nghị rút kinh nghiệm 1 trường hợp.
TPO - “Chúng tôi đang phải đối diện với câu chuyện đáng buồn, khi đặt bút ký vấn đề gì đó, rất suy nghĩ”, bà Lê Anh Thư, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường (TN&MT) Hà Nội nói và chia sẻ, cơ chế đặc thù có thể hỗ trợ cho doanh nghiệp, hỗ trợ cho một tình huống nào đó nhưng lại gây nguy hiểm cho các lãnh đạo quản lý.
TP - Vụ tranh chấp bất động sản lớn nhất miền Trung với gần 1.000 khách hàng tại các dự án ở khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) đã được tòa án nhân dân (TAND) các cấp tuyên và bản án có hiệu lực gần 2 năm nay nhưng vẫn chưa thể thi hành.
TPO - Mặc dù thị trường bất động sản đang trong tình trạng trầm lắng nhưng tổng thu nhà, đất trong 11 tháng qua của năm vẫn tăng 40% so với dự toán, trong khi 70% hộ gia đình có thu nhập từ 40 - 70 triệu đồng vẫn mua thêm ít nhất 1 sản phẩm bất động sản.
TPO - Thanh tra Chính phủ vừa có kết luận thanh tra công tác quản lý nhà nước về du lịch, chỉ ra nhiều vi phạm tại các dự án du lịch ở Cần Thơ. TP Cần Thơ cần chỉ đạo Sở TN&MT phối hợp với Cục Thuế TP áp dụng đúng loại đất đối với dự án Khu đô thị du lịch sinh thái cồn Ấu. Trường hợp xác định là đất ở đô thị thì phải xác định lại giá đất để tính tiền sử dụng đất nhằm đảm bảo không thất thu ngân sách.
TPO - TIN NÓNG ngày 3/12: Nghi phạm giết hai người ở Hà Tĩnh sa lưới; 'Con bạc' sát hại người nhặt sắt vụn trong ngôi nhà hoang; Đối tượng chi 2 triệu mua bé gái 13 tuổi về phục vụ quán karaoke; Bắt biến thái cướp và hiếp dâm loạt nữ sinh cấp 2...
TPO - Đất nông trường nhưng nhiều hộ dân lấn chiếm, dựng nhà trái phép. Chính quyền TP. Buôn Ma Thuột quyết định cưỡng chế 26 công trình vi phạm để lập lại kỷ cương.
TPO - Nhiệm vụ của Đoàn thanh tra là xem xét công tác chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng đất của các tổ chức và xử lý theo quy định của pháp luật nếu có sai phạm; trường hợp vượt thẩm quyền xử lý thì sẽ kiến nghị cơ quan có thẩm quyền cấp cao hơn.
TPO - Hà Nội dự thảo quy định đối với những trường hợp thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn TP (nhà ở không có nguồn gốc sở hữu nhà nước), thì công dân khi làm thủ tục đăng ký thường trú phải có chỗ ở hợp pháp có diện tích bình quân tối thiểu 20m2. Đề xuất này đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều của giới chuyên gia, người dân.
TPO - Hà Nội sẽ tiến hành kiểm tra thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai tại một số quận, huyện: Thanh Trì, Long Biên, Hoàng Mai, Thường Tín, Quốc Oai, Thạch Thất, Đông Anh, Sóc Sơn, Chương Mỹ, Thanh Oai, Ứng Hòa.
TPO - Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) Thăng Long rao bán khoản nợ có tài sản đảm bảo gồm tài sản gắn với nhiều lô đất, hàng tồn kho và toàn bộ số lượng đàn gà, cả gà ông bà, gà bố mẹ, gà con và các hoa lợi phát sinh từ toàn bộ đàn gà (trứng gà).
TP - Ngày 8/11, Quốc hội dành cả ngày thảo luận về các báo cáo công tác của Chánh án tòa án nhân dân (TAND) Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân ( VKSND) Tối cao; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022.
TPO - Sau 2,5 ngày thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn các thành viên Chính phủ, trong tuần làm việc tới, Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng.
TPO - Trước hiện tượng 1 doanh nhân bày bán sổ đỏ la liệt trên vỉa hè, sáng 4/11, ông Nguyễn Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận - cho biết: “Hình ảnh người dân mang sổ đỏ ra bày bán vỉa hè tại Bình Thuận tưởng chỉ “đùa”. Chúng tôi sẽ kiểm tra về hiện tượng bán bất động sản kiểu này”.
TPO - Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cho biết, hiện nay đang triển khai thanh tra quản lý nhà nước về xăng dầu; chuẩn bị triển khai thanh tra chuyên đề việc chấp hành pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp và sử dụng nguồn vốn phát hành trái phiếu doanh nghiệp...
TPO - Liên quan đến vụ nổ súng làm 2 người chết và 4 người bị thương ở Phú Quốc, Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố vụ án để điều tra về hành vi “giết người’ và "gây rối trật tự công cộng".
TPO - Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc nhấn mạnh, việc xây dựng chính sách thu tiền sử dụng dịch vụ đường cao tốc do nhà nước đầu tư cần được đánh giá tác động kỹ lưỡng, trong đó đánh giá tác động đến các đối tượng sử dụng dịch vụ, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng...
TPO - Năm 2023 sẽ tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng, như đất đai, dự án BOT, tài chính, ngân hàng, thuế, hải quan, bổ nhiệm cán bộ…
TPO - Liên quan đến vụ một chủ tịch phường ở Đắk Lắk bị tòa án xử thua vì tổ chức cưỡng chế nhà dân trái luật, Viện KSND tỉnh vừa có quyết định kháng nghị bản án.
TPO - Từ tháng 7/2019 đến hết tháng 7/2022, toàn tỉnh Vĩnh Phúc phát hiện 1.266 trường hợp lấn, chiếm, sử dụng đất không đúng mục đích trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó là hơn 2.600 trường hợp vi phạm cũ tồn đọng.
TPO - UBND TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà đã có công văn bản yêu cầu rà soát lại tất cả các trường hợp hiến đất làm đường để ngăn chặn nạn phân lô, bán nền.
TPO - Các chính sách mới liên quan đến việc đánh thuế bất động sản (BĐS), khung giá đất, pháp lý dự án, hồ sơ chào bán,… dự báo sẽ gây ra những tác động lớn đến thị trường BĐS 2023.
TPO - Một hộ dân xây cơi nới trái phép hơn 39m2 nhưng bị Chủ tịch UBND phường cho cưỡng chế, đập bỏ cả ngôi nhà. Tòa án tuyên việc cưỡng chế trái luật, yêu cầu bồi thường trên 200 triệu đồng.