Theo đơn thư bạn đọc:

Chính quyền phản hồi về khiếu nại việc thu hồi đất, mở rộng khu tái định cư tại TP Bà Rịa

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thời gian qua, Ban Bạn đọc báo Tiền Phong nhận được trả lời của các cơ quan chức năng về đơn thư của bạn đọc.

1. Đơn của Công ty TNHH Thương mại Biển Đông, do ông Trần Văn Thủy, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Biển Đông là đại diện khiếu nại việc UBND thành phố Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã thu hồi đất của Công ty (tại phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa) để mở rộng khu tái định cư tại phường Phước Nguyên là không đúng quy định. Trước sự việc trên, UBND thành phố Bà Rịa có văn bản trả lời báo Tiền Phong, cho biết: Sau khi thu hồi đất, cấp có trách nhiệm đã có quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho Công ty TNHH Thương mại Biển Đông, nhưng Công ty không chấp thuận và khiếu nại sự việc. Ngày 21/3/2022, Chủ tịch UBND thành phố Bà Rịa có quyết định (số 1484); và ngày 3/11/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có quyết định (số 3411) giải quyết khiếu nại của Công ty TNHH Thương mại Biển Đông, cho biết việc thu hồi, bồi thường tái định cư sau khi thu hồi đất là đúng quy định. Sau khi giải quyết khiếu nại, nếu không chấp thuận, căn cứ điều 33 Luật Khiếu nại, nội dung yêu cầu của Công ty TNHH Thương mại Biển Đông thuộc quyền giải quyết của tòa án.

Chính quyền phản hồi về khiếu nại việc thu hồi đất, mở rộng khu tái định cư tại TP Bà Rịa ảnh 1

Một số văn bản trả lời báo Tiền Phong của các cơ quan chức năng

2. Đơn của bà Vũ Thị Hằng, trú tại số nhà 8, ngách 1, ngõ 4 đường Trần Hưng Đạo (thị trấn Đồng Đăng, Cao Lộc, Lạng Sơn) kiến nghị sự việc: Cách đây nhiều năm, bà Hằng và một số hộ dân đã tự lấy một phần đất của gia đình để tạo ra lối đi chung ra ngõ 4 đường Trần Hưng Đạo. Gần đây, trước việc một hộ dân khác tự mở thêm cổng sau ra lối đi chung nói trên, rồi kinh doanh gây mất trật tự khiến bà Hằng và một số hộ dân trước đây tự lấy đất của gia đình để tạo ra đường chung đã xây tường chắn lối đi này lại. Sau đó, ngày 12/4/2024, UBND huyện Cao Lộc đã có quyết định (số 58) xác định bà Hằng và 7 hộ dân khác đã xây tường bịt lối đi của các thửa đất số 206, 207 (tờ bản đồ số 18a thị trấn Đồng Đăng), nên yêu cầu phá bỏ bức tường này. Bà Hằng và các hộ dân không chấp thuận, khiếu nại sự việc.

Ngày 31/5/2024, UBND tỉnh Lạng Sơn có văn bản (số 2641) trả lời báo Tiền Phong, cho biết: Sau khi xem xét sự việc, UBND tỉnh Lạng Sơn giao UBND huyện Cao Lộc kiểm tra, xem xét, giải quyết đơn theo quy định của pháp luật; thông tin đến báo Tiền Phong kết quả xử lý đơn của công dân.

3. Đơn của chị Trần Thanh Huyền, hộ khẩu thường trú tại 53 phố Đào Duy Từ (phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa); nơi ở hiện nay tại tòa nhà Imperia Smart City (khu đô thị mới Tây Mỗ - Đại Mỗ, Vinhome Park, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) kêu cứu sự việc: Ngày 30/12/2021, tại bản án sơ thẩm xét xử ly hôn giữa chị Huyền và chồng, TAND thành phố Thanh Hóa quyết định giao con chung của họ (cháu A.D, sinh năm 2019) cho chị Huyền nuôi dưỡng. Sau đó, chồng cũ của chị Huyền khởi kiện, đòi quyền được nuôi cháu A.D. Ngày 21/11/2023, tại bản án xét xử sơ thẩm (số 02/2023) về việc “Tranh chấp về thay đổi trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn”, TAND thành phố Thanh Hóa quyết định chồng cũ của chị Huyền được nuôi con. Cho rằng bản án xét xử thiếu khách quan, trong khi con trai A.D vẫn còn nhỏ, chị Huyền đã kháng cáo, đồng thời gửi đơn kêu cứu sự việc.

Ngày 3/5/2024, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hóa có văn bản (số 06) trả lời báo Tiền Phong, cho biết đơn kêu cứu của chị Huyền đã được TAND tỉnh Thanh Hóa giải quyết bằng bản án phúc thẩm. Theo đó, ngày 5/3/2024, tại phiên xử phúc thẩm, TAND tỉnh Thanh Hóa đã sửa lại bản án sơ thẩm (số 02/2023) của TAND thành phố Thanh Hóa, giao lại quyền nuôi con cho chị Trần Thanh Huyền.

MỚI - NÓNG
Chân dung tướng Hoàng Kiền
Bảo tàng Đồng quê của tướng công binh
TP - Thiếu tướng Hoàng Kiền khởi công xây Bảo tàng Đồng quê năm 2012 với tất cả kinh nghiệm của một tư lệnh công binh từng đi xây dựng Trường Sa ở cái giai đoạn mà “Trường Sa trông chả khác gì Mặt trăng”. Qua 12 năm hoạt động, bảo tàng độc nhất vô nhị này đã trở thành một điểm đến được chính dân Nam Định nhiệt liệt đề cử khi có khách tới thăm.