TP - Trước thực tế hoạt động của doanh nghiệp (DN) còn khó khăn, người lao động (NLĐ) mất việc và giảm thu nhập, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa đề xuất cấp thẩm quyền 3 chính sách hỗ trợ từ các quỹ BHXH; tổng tiền hỗ trợ từ các chính sách này trên 31 nghìn tỷ đồng.
TP - Ảnh hưởng bởi công ty gặp khó khăn về đơn hàng, hàng ngàn công nhân ở TPHCM bị cắt giảm giờ làm, thậm chí mất việc. Họ giờ phải bươn chải nhiều nghề để mưu sinh.
TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sớm nghiên cứu sử dụng nguồn kinh phí công đoàn để hỗ trợ đoàn viên và người lao động bị mất việc làm hoặc bị cắt giảm việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.
Bộ LĐ-TB&XH vừa thừa ủy quyền Chính phủ đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép chi trả hỗ trợ hơn 414.000 người lao động, với số tiền trên 1,1 nghìn tỷ đồng từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.
TPO - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định mới về hoạt động, quản lý và các mức chi của Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước cho người lao động với nhiều nội dung đáng chú ý.
TPO - Ngân sách nhà nước dự kiến chi trên 17.000 tỷ đồng hỗ trợ gần 12 nghìn người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch COVID-19 trong năm 2021. Ngoài ra, các quỹ Bảo hiểm xã hội chi hỗ trợ trên 42.000 tỷ đồng.
TPO - Sang đợt họp thứ 2, Quốc hội sẽ tiến hành họp tập trung tại Nhà Quốc hội trong thời gian từ ngày 8-13/11. Trong đợt này, nhiều nội dung quan trọng sẽ được Quốc hội xem xét, quyết định.
TP - Chính phủ đã dành nhiều gói hỗ trợ cho người lao động và doanh nghiệp (DN) gặp khó khăn do dịch COVID-19 để phục hồi sản xuất. Các gói hỗ trợ được xem là “phao cứu sinh”, và dù điều kiện tiếp cận đã được nới lỏng song DN vẫn khó tiếp cận.
Tới nay, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã phê duyệt tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất cho 471 đơn vị, với tổng số tiền gần 600 tỷ đồng. Đây là một trong các giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
TPO - Bộ Tài chính cho rằng, TPHCM đề xuất ngân sách trung ương hỗ trợ khẩn cấp 28.000 tỷ đồng là để hỗ trợ lao động và người nghèo trên địa bàn gặp khó khăn do dịch COVID-19, đây là chính sách đặc thù nên địa phương tự cân đối ngân sách để hỗ trợ.
TPO - Ngoài khẩn trương giải ngân gói an sinh lần 2 (theo Nghị quyết 68, trị giá 26.000 tỷ đồng), Bộ LĐ-TB&XH đề nghị địa phương miễn giảm tiền điện, nước và vận động chủ trọ miễn, giảm tiền thuê nhà với lao động mất việc làm, trong khu vực phong tỏa chống dịch COVID-19.
TPO - Đến nay, cả nước đã có hơn 1 triệu lao động (LĐ) nhận được hỗ trợ trực tiếp bằng tiền, với tổng số tiền trên 1.300 tỷ đồng từ gói hỗ trợ an sinh lần 2 trị giá trên 26.000 tỷ đồng.
TPO - Theo Bộ LĐ-TB&XH, tính đến nay đã có hàng trăm nghìn lao động (LĐ) mất việc làm, LĐ tự do cũng nhận được tiền hỗ trợ từ ngân sách trên 1.000 tỷ đồng. Đây là kết quả sau 1 tháng triển khai gói hỗ trợ người LĐ và người sử dụng LĐ gặp khó khăn do dịch COVID-19 theo Nghị quyết 68 (gói an sinh lần 2).
BHXH TPHCM vừa có công văn điều chỉnh thời hạn giải quyết hồ sơ hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn vì COVID-19 theo Nghị quyết 68 (gói An sinh lần 2).
TPO - Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Đào Ngọc Dung đề nghị các địa phương chỉ được bớt thủ tục, thời gian giải ngân gói an sinh lần 2 trị giá 26 nghìn tỷ đồng.
Chính phủ tiếp tục ban hành thêm 3 chính sách về Bảo hiểm xã hội (BHXH) để hỗ trợ doanh nghiệp (DN) vượt qua khó khăn do dịch COVID-19. Các chính sách này được DN rất mong chờ để có thể giảm bớt khó khăn trước mắt, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh và việc làm cho người lao động.
“Việc đảm bảo mức lương và quyền lợi cho công nhân viên, người lao động, chính là trách nhiệm của công ty. Không chỉ là uy tín doanh nghiệp, đó còn là cái tâm và cái tầm của người làm lãnh đạo. Dịch bệnh đã làm ảnh hưởng nặng nề tới doanh số nhưng Sơn Fujisu nói không với việc cắt giảm lương của công nhân viên trên toàn hệ thống, cũng như không sa thải người lao động.” - Ông Nguyễn Tiến Thắng – Giám đốc Công ty CPLD Sơn Nhật Bản phát biểu.
TP - Ngày 24-9, tại cuộc họp của Ban chỉ đạo Quốc gia về Việc làm Bền vững, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) công bố dự án hỗ trợ khoảng 4,56 triệu USD cho lao động và doanh nghiệp Việt Nam.