HLV Park Hang-seo trở lại Việt Nam, cách ly tại Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
HLV Park Hang-seo chuẩn bị cho hai mục tiêu mới là vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á và vòng loại U23 châu Á 2022.
HLV Park Hang-seo chuẩn bị cho hai mục tiêu mới là vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á và vòng loại U23 châu Á 2022.
TPO - Sau khi kết thúc thời gian nghỉ phép để thu xếp công việc gia đình tại quê nhà Hàn Quốc, HLV Park Hang-seo trở lại Việt Nam vào hôm nay (29/7).

Cùng chuyến bay trở lại Việt Nam với HLV Park Hang-seo còn có bác sỹ Choi Ju-young và HLV thủ môn Kim Hyu-tae. Sau khi nhập cảnh, HLV Park Hang-seo và 2 cộng sự đồng hương sẽ thực hiện cách ly tập trung theo quy định của Bộ Y tế tại một khách sạn tại Hà Nội.

Trong thời gian vừa qua, HLV Park Hang-seo vẫn thường xuyên giữ liên lạc và trao đổi công việc với bộ phận chuyên môn của VFF cũng như với các thành viên trong BHL nhằm thống nhất kế hoạch chuẩn bị cho vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á và vòng loại U23 châu Á.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc đề xuất triệu tập 31 cầu thủ trong danh sách tập trung của ĐT Việt Nam và 30 cầu thủ trong danh sách tập trung của U23 Việt Nam.

Nếu không có gì thay đổi, tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 5/8 và U23 Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 10/8 tới. Để đảm bảo tốt công tác chuyên môn, HLV trưởng Park Hang-seo đã tiến hành phân công nhiệm vụ cụ thể cho các trợ lý trong Ban huấn luyện.

Theo đó, trợ lý Lee Young-jin cùng đội ngũ trợ lý HLV người Việt Nam sẽ hỗ trợ công việc cho HLV Park Hang-seo tại tuyển Việt Nam. Trong khi trợ lý Kim Han-yoon tiếp tục nắm giữ nhiệm vụ chính trong việc phối hợp với các thành viên khác trong ban huấn luyện triển khai công tác huấn luyện tại U22 Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.