Hình ảnh khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà làm 5 người chết ở Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm trường vụ cháy nhà ở khu B9 tập thể Kim Liên, ngõ 65 phố Phạm Ngọc Thạch (quận Đống Đa, Hà Nội). Vụ hỏa hoạn nghiêm trọng diễn ra rạng sáng nay đã làm 5 người trong một gia đình tử vong.

Sáng 21/4, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan để tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy căn nhà 2 tầng 1 tum ở khu B9 tập thể Kim Liên, ngõ 65 phố Phạm Ngọc Thạch.

Theo cơ quan chức năng, vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 1h cùng ngày. Tại thời điểm đó, những người trong nhà đã ngủ say nên không phát hiện cháy.

Hình ảnh khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà làm 5 người chết ở Hà Nội ảnh 1

Hiện trường vụ cháy được quây kín bạt.

Hình ảnh khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà làm 5 người chết ở Hà Nội ảnh 2

Lực lượng chức năng tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường.

Vụ hỏa hoạn làm 4 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin đã điều động 1 xe chỉ huy, 4 xe chữa cháy thuộc Công an quận Đống Đa và Công an quận Hai Bà Trưng đến hiện trường để dập lửa.

Hình ảnh khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà làm 5 người chết ở Hà Nội ảnh 3
Để phục vụ công tác khám nghiệm, cảnh sát đã phong tỏa ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch.
Hình ảnh khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà làm 5 người chết ở Hà Nội ảnh 4

Căn nhà cháy có diện tích nhỏ.

Hình ảnh khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà làm 5 người chết ở Hà Nội ảnh 5

Cán bộ đeo găng tay chuẩn bị vào hiện trường khám nghiệm.

Đến khoảng 1h18 phút cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã tiếp cận vụ cháy, tiến hành dập lửa, tìm kiếm nạn nhân. Khoảng 1h30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong tại hiện trường sáng 21/4, căn nhà gặp hỏa hoạn có diện tích nhỏ, tầng trên cùng chủ yếu quây tôn, phần sảnh nhà quay ra phía sân chơi của khu tập thể.

Hình ảnh khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà làm 5 người chết ở Hà Nội ảnh 6

Người dân bàng hoàng trước cái chết đột ngột của 5 người trong gia đình hàng xóm.

Ngay trong sáng nay, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã có công văn hoả tốc yêu cầu điều tra, xử lý hậu quả vụ cháy nghiêm trọng nói trên.

Theo đó, Chủ tịch Chu Ngọc Anh đề nghị công an thành phố chỉ đạo các đơn vị điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật (nếu có vi phạm).

Hình ảnh khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà làm 5 người chết ở Hà Nội ảnh 7

Người dân tụ tập bên ngoài hiện trường theo dõi lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Giao Sở Lao động & Thương binh, Xã hội và UBND quận Đống Đa phối hợp các cơ quan chức năng tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ đối với gia đình các nạn nhân. Kết quả thực hiện báo cáo Thành ủy, UBND Thành phố trước ngày 25/4/2022, thông tin kịp thời đến các cơ quan báo chí về kết quả điều tra vụ việc.

Vụ cháy khiến 5 người tử vong gồm: bà Đ. T. M. (SN 1948, chủ hộ); bà Đ.M.H. (SN 1985, con dâu bà M.); ông B.N.K. (SN 1985, con ruột bà M.), cháu B. N. P. (SN 2012, con trai của ông L.) và cháu B.G.H. (SN 2021, con trai của ông L.).

MỚI - NÓNG