Chủ tịch Hà Nội yêu cầu điều tra nguyên nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Văn phòng UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh, yêu cầu điều tra nguyên nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong tại phường Kim Liên, quận Đống Đa.

Cụ thể, văn bản của Văn phòng UBND thành phố Hà Nội nêu, vào khoảng 1h10 ngày 21/4, tại khu vực nhà B9, Tập thể Kim Liên, ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên, quận Đống Đa, xảy ra vụ hoả hoạn gây hậu quả nghiêm trọng, làm 5 người tử vong, 2 người bị thương.

Về việc này, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội giao Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị điều tra nguyên nhân vụ hoả hoạn, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật (nếu có vi phạm).

Chủ tịch thành phố cũng giao Sở LĐTB&XH và UBND quận Đống Đa phối hợp các cơ quan chức năng tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ đối với gia đình các nạn nhân.

Kết quả thực hiện báo cáo Thành uỷ, UBND thành phố trước ngày 25/4, thông tin kịp thời đến các cơ quan báo chí về kết quả điều tra vụ việc.

Trước đó, theo báo cáo ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 1h13 ngày 21/4, tại ngôi nhà 2 tầng 1 tum ở gần khu B9 tập thể Kim Liên, ngõ 65 phố Phạm Ngọc Thạch. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, những người trong nhà đã ngủ say nên không phát hiện khói và lửa.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an quận Đống Đa đã triển khai lực lượng tới hiện trường tổ chức cứu nạn, cứu hộ và khống chế ngọn lửa. Đại diện UBND quận Đống Đa xác nhận, vụ hỏa hoạn đã khiến 4 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong trên đường đi cấp cứu. Riêng 2 người chạy lên tầng tum thì được lực lượng Công an cùng người dân hướng dẫn, cứu thoát.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.