Nhà 3 tầng ở Hà Nội bốc cháy lúc rạng sáng, 5 người tử vong

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngôi nhà 3 tầng ở phường Kim Liên (Hà Nội) bốc cháy lúc rạng sáng. Vụ hỏa hoạn khiến 5 người trong một gia đình tử vong.
Nhà 3 tầng ở Hà Nội bốc cháy lúc rạng sáng, 5 người tử vong ảnh 1

Hiện trường vụ cháy.

Sáng 21/4, Công an TP Hà Nội đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà khiến 5 người tử vong xảy ra ở phường Kim Liên (Đống Đa, Hà Nội).

Theo công an Hà Nội, vụ hỏa hoạn khiến 5 người trong một gia đình tử vong. Trong đó, 4 người chết tại hiện trường.

Trước đó, vào khoảng 01h13 cùng ngày, cơ quan công an nhận được tin báo cháy tại nhà số 116 B9 Kim Liên, ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch (phường Kim Liên, quận Đống Đa, TP Hà Nội).

Cơ quan chức năng đã điều 5 xe chữa cháy, xe chỉ huy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Lúc này, ông Bùi Ngọc L. và cháu Bùi Quang H. đã tự thoát từ ngôi nhà cháy sang mái nhà bên cạnh. Lực lượng PCCC dùng thang đưa 2 người này từ mái nhà xuống vị trí an toàn.

Đến 1h23, đám cháy được dập tắt. Tại tầng 2, lực lượng cứu hộ phát hiện cháu Bùi Gia H. (SN 2021) còn dấu hiệu hô hấp nên đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Xanh Pôn. Thế nhưng, nạn nhân này không qua khỏi.

Ngoài trường hợp cháu Bùi Gia H., còn có 4 nạn nhân tử vong trong vụ cháy gồm: bà Đoàn Thị M. (SN1948, chủ hộ), chị Đỗ Mai H. (SN1985, con dâu bà M.), anh Bùi Ngọc Kh. (SN1985, con ruột bà M.), cháu Bùi Nam Ph. (SN 2012, cháu nội bà M.). Hai người bị thương gồm ông Bùi Ngọc L. và cháu Bùi Quang H.

Theo cơ quan chức năng, ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn là nhà 3 tầng (tầng 1 diện tích khoảng 33m2, tầng 2 diện tích khoảng 20m2, tầng 3 khoảng 10m2). Ngọn lửa bùng phát từ tầng 1 rồi cháy lan lên các tầng.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.