Hiệu trưởng bắt học viên đóng 300 triệu đồng để trả phí taxi

Trường Chính trị tỉnh Đắk Nông.
Trường Chính trị tỉnh Đắk Nông.
TP - Sau khi Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Đắk Nông yêu cầu 90 học viên lớp lý luận chính trị cao cấp nộp hơn 300 triệu đồng để trả chi phí tiền taxi đưa đón giảng viên, nhiều học viên bất bình, nhờ báo chí lên tiếng giúp.

Học viên bất bình

Lớp cao cấp lý luận chính trị khóa 6 của trường Chính trị tỉnh Đắk Nông đào tạo cán bộ nguồn cho các đơn vị cơ sở, từ cấp xã, đến trưởng, phó phòng ban các huyện và sở…, do trường liên kết với Học viện Chính trị khu vực III (Đà Nẵng) mở lớp. 

Ngày 26/11/2015, ông Đoàn Văn Kỳ, Hiệu trưởng ký văn bản số 95/TB-TCT về việc yêu cầu nộp các khoản phí cho khóa học. Trong đó, các khoản mà 90 học viên phải đóng có tiền học phí 14,4 triệu đồng/học viên; tiền đi lại cho giảng viên gần 3,5 triệu đồng/học viên (tương đương hơn 300 triệu đồng/khóa).

Các học viên không đồng tình quyết định này của lãnh đạo nhà trường. Một học viên phản ánh với phóng viên: Trừ các khoản “cứng” đã đóng, tôi cho rằng tiền ăn ở và đi lại đều nằm trong khoản học phí. Theo tìm hiểu của chúng tôi, tiền tàu xe, các thầy đã được nhà trường thanh toán riêng. Lớp tôi có 90 học viên, thu 300 triệu chỉ để trả chi phí tàu xe cho giảng viên là bất thường.

Một giảng viên giảng dạy lâu năm ở trường Đại học Tây Nguyên cho biết, ông đi giảng dạy ngoại tỉnh, đều được trường thanh toán chi phí đi lại. Ông nói:  Các khoản tiền tàu xe chúng tôi luôn được nhà trường giải quyết sòng phẳng. Đi công tác về, chúng tôi xuất trình hóa đơn chứng từ liên quan hợp lý, phòng tài vụ sẽ chi trả.

Đi dạy ngoại tỉnh đều được thanh toán chi phí đi lại

Qua việc phản ánh của học viên, PV đã tìm gặp lãnh đạo nhà trường để tìm hiểu sự việc. Ông Trần Đình Phú, Phó hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Đắk Nông nói, không biết gì về khoản thu gần 3,5 triệu mà học viên phải đóng.

“Tôi mới lên làm Phó hiệu trưởng được 2 năm. Tôi được phân công làm công tác chuyên môn. Còn chuyện học viên lớp lý luận chính trị cao cấp nộp bao nhiêu tiền để đưa đón giảng viên tôi không biết. Cái này, các anh phải hỏi thầy Hiệu trưởng mới rõ”- ông Phú nói.

Hiệu trưởng bắt học viên đóng 300 triệu đồng để trả phí taxi ảnh 1

Văn bản yêu cầu học viên nộp tiền đưa đón giảng viên.

Trao đổi với phóng viên, ông Đoàn Văn Kỳ khẳng định mọi việc đã được thông qua với sự thỏa thuận của ba bên: Đại diện Học viện Chính trị khu vực III, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Nông và Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Đắk Nông.

Đưa PV xem thông báo do ông ký tên đóng dấu, ông Kỳ nói: “Tôi căn cứ vào thỏa thuận giữa 3 bên là minh bạch và có cơ sở pháp lý. Cá nhân không thể tự bịa ra được. Đây là khóa thứ 2 phải nộp tiền chi phí đi đường cho giảng viên. Tiền học phí là khoản thu khác, không được tính trong chi phí đi lại, nên chúng tôi phải thu thêm. Đây là số tiền đưa đón giảng viên, là phí chi trả xe taxi xuất phát từ Học viện Chính trị khu vực III đến sân bay Đà Nẵng, từ sân bay Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, đến trường Chính trị Đắk Nông và ngược lại”.

Ông Kỳ cho rằng việc đào tạo tại chỗ đã tạo điều kiện cho các học viên tỉnh Đắk Nông đỡ chi phí đi lại. Nếu ra Đà Nẵng học, chi phí còn gấp nhiều lần.

Chúng tôi liên lạc với đại diện Phòng Tài vụ Học viện Chính trị khu vực III, được Phòng cho biết tất cả giảng viên đi dạy ở Đắk Nông hay ở các tỉnh thành khác đều được Học viện thanh toán chi phí đi lại. 

“Tất cả giảng viên đi công tác ngoại tỉnh đều được Học viện thanh toán tiền tàu xe. Nếu các anh muốn biết chi tiết, hãy đề xuất bằng văn bản, chúng tôi sẽ có văn bản hồi âm cụ thể”, đại diện phòng Tài vụ Học viện nói.

Thất thoát ngân sách gần 1,5 tỷ đồng

Thanh tra tỉnh Đắk Nông vừa có kết luận về những sai phạm nghiêm trọng của trường Chính trị tỉnh Đắk Nông. Theo đó, năm 2005, UBND tỉnh Đắk Nông phê duyệt xây dựng cơ sở hạ tầng trường này, nguồn vốn đầu tư ban đầu 48 tỷ đồng. Năm 2009, dự án được điều chỉnh nguồn vốn giai đoạn hai là 70 tỷ đồng. 

Thanh tra tỉnh phát hiện quá trình đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị ở 9 gói thầu đều sai phạm, làm thất thoát gần 1,5 tỷ đồng. “Kết luận thanh tra là cơ sở pháp lý. Trường đang tập trung quyết liệt để giải quyết các tồn đọng, về cơ bản gần xong. Vừa rồi trường tôi đã nhận được cờ thi đua”, ông Kỳ nói.

MỚI - NÓNG
Bình luận

Nguyễn Đình Quảng

Vi phạm quá lớn. Nên xử phạt nghiêm.

Thích Trả lời

vũ đúc

Trường đào tạo cán bộ nguồn mà thiếu minh bạch thế thì đào tạo cái gì nhỉ?

Thích Trả lời

Văn Minh Quang

Cho dù bất kỳ trường học nào làm trái quy định tài chính hiện hành đều phải bị xử lý nghiêm, bất kể đó là ai. Tại sao giảng viên đã được nhà trường thanh toán chi phí đi lại mà còn bắt buộc học viên phải đóng thêm, phải chăng đó là tiêu cực phí cho nhà trường? Đề nghị xử lý nghiêm tất cả những người có liên quan để làm gương cho kẻ khác coi thường pháp luật.

Thích Trả lời

Trung Do

Làm gì có chuyện vô lý như thế, thầy đi dậy là trách nhiệm của thầy, mọi chi phí đi lại do cá nhân thầy phục vụ thầy cứ ai mà lại bắt học sinh chịu là thế nào. " Cam làm thì cam" sao lại phải học sinh trả khoản tiền đi lại của các thầy được?

Thích Trả lời

Nguyễn Minh Hiếu

Trường đào tạo cán bộ cốt cán mà làm như vậy thì về cơ sở lãnh đạo sẽ thế nào nữa không biết.

Thích Trả lời

Có thể bạn quan tâm

Bảo đảm chất lượng, khách quan các đề án của Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Bảo đảm chất lượng, khách quan các đề án của Bộ Chính trị, Ban Bí thư

TPO - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đánh giá cao các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng (nay là đảng ủy) các bộ, ngành, các đảng ủy trực thuộc Trung ương trong năm 2024 đã tích cực, chủ động chuẩn bị các đề án, báo cáo được phân công trong chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; nhìn chung tiến độ, chất lượng đề án, báo cáo cơ bản đáp ứng yêu cầu.
Tinh gọn bộ máy: 'Nể nang, né tránh thì không làm được'

Tinh gọn bộ máy: 'Nể nang, né tránh thì không làm được'

TPO - Theo Chủ tịch Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam Trần Anh Tuấn, thực hiện “cuộc cách mạng” tinh gọn bộ máy mà “vẫn nể nang, né tránh thì không làm được”. “Bộ máy tinh gọn nhưng chất lượng cán bộ công chức không cải thiện, không đưa ra khỏi bộ máy những người “sáng cắp ô đi tối cắp về”, những người lười biếng thì làm sao có thể thành công được”, ông Tuấn nói.
Đề xuất trao quyền cho Thủ tướng ban bố tình trạng khẩn cấp

Đề xuất trao quyền cho Thủ tướng ban bố tình trạng khẩn cấp

TPO - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM Nguyễn Vinh Huy cho rằng dự thảo Luật Tình trạng khẩn cấp quy định Ủy ban Thường vụ Quốc hội là cơ quan ban bố tình trạng khẩn cấp có thể gây chậm trễ trong trường hợp khẩn cấp, cần phản ứng nhanh. Ông đề xuất nên trao quyền này cho Thủ tướng, Quốc hội sau đó giám sát việc phê chuẩn, thực thi thì sẽ hợp lý hơn.
Thông qua dự thảo kết quả kiểm tra của Bộ Chính trị đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp

Thông qua dự thảo kết quả kiểm tra của Bộ Chính trị đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp

TPO - Ngày 19/3, ông Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương - Trưởng Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp.