Cử tri bức xúc, tân Chủ tịch Hà Nội hứa…

ĐBQH, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao đổi với cử tri ngày 14/12. Ảnh: DN
ĐBQH, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao đổi với cử tri ngày 14/12. Ảnh: DN
TP - Buổi tiếp xúc cử tri tại quận Nam Từ Liêm ngày 14/12 khá đặc biệt khi Đại biểu (ĐB) Quốc hội (QH) Nguyễn Đức Chung vừa được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. Tại buổi tiếp xúc này, cử tri nhiều quận khác đã có mặt, phản ánh bức xúc với tân Chủ tịch Hà Nội.

Có tới 17 ý kiến với 32 vấn đề được cử tri nêu ra với đoàn ĐBQH Hà Nội. Ngoài Nam Từ Liêm, cử tri các quận huyện khác ở Hà Đông, Hai Bà Trưng, Thanh Oai cũng có mặt. Từ các vấn đề bức xúc của địa phương đến vấn nạn tham nhũng, chủ quyền lãnh thổ đều được cử tri phản ánh.

Đề nghị Chủ tịch Hà Nội “vi hành”

Cử tri Tôn Long Vinh (phường Tây Mỗ) bày tỏ lo ngại ô nhiễm tại sông Ngà, sông Nhuệ. Không chỉ mong muốn ĐBQH quan tâm vì ô nhiễm đã đến mức “không thể chịu nổi”, cử tri còn đề nghị tân Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung dành thời gian “vi hành”, kiểm tra thực địa, nắm bắt tình hình. “Chúng ta phải xử lý ô nhiễm môi trường ngay từ đầu nguồn, nếu không quan tâm sẽ xảy ra dịch bệnh”, cử tri Vinh đề nghị. Tình trạng nguy cơ cháy nổ tại các toà nhà chung cư, vấn đề đền bù đất gây bức xúc trong nhân dân, hay việc xử lý trật tự đô thị trên địa bàn thành phố cũng được nhiều cử tri nêu ra...

Ghi nhận chủ trương phòng chống tham nhũng, song để nâng cao hiệu quả, cử tri đề nghị thực hiện thanh toán qua tài khoản ngân hàng để kiểm soát thu nhập. Bên cạnh đó việc kê khai tài sản, phải làm mạnh mẽ thực chất hơn nữa. Đề cập đến các đại án tham nhũng, cử tri Nguyễn Vĩnh Phượng băn khoăn khi các vụ án đã được tuyên, nhưng số tài sản thu hồi lại không thấy công khai. “Thất thoát tài sản hàng trăm tỷ đồng mà lại không thu hồi được. Không nên để tình trạng cứ tham nhũng rồi tuồn tài sản đi nước ngoài, chấp nhận đi tù để con cái hưởng”, cử tri Phượng bày tỏ.

Hứa sẽ làm tốt

Ghi nhận các ý kiến phản ánh, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung hứa sẽ truyền tải tới Đoàn ĐBQH để sớm đôn đốc, trả lời cử tri. Ngay tại buổi tiếp xúc này, ông Chung chọn một số vấn đề của thành phố để trao đổi với cử tri. Chia sẻ vấn đề phòng cháy chữa cháy ở các chung cư, tân Chủ tịch Hà Nội cho biết, trong kỳ họp Quốc hội và HĐND thành phố vừa qua, các ĐB cũng rất bức xúc về vấn đề này. Sau khi các vụ cháy xảy ra, cơ quan điều tra vào cuộc thanh tra thì thấy chất lượng phòng cháy chữa cháy chất lượng rất kém. Thậm chí nhiều công trình đưa vào sử dụng nhưng lại chưa được thẩm định. Theo ông Chung, đây là trách nhiệm các chủ đầu tư trong việc giám sát, thi công các công trình. 

Lý giải về việc công an đi tuần tra bằng xe đạp, Giám đốc Công an thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết, trước đây có nhận được phản ánh tình trạng lực lượng làm nhiệm vụ đi xe tải, thu hàng hóa của người dân, tạo hình ảnh không đẹp. Từ đó Công an Hà Nội đã báo cáo thành phố, Bộ Công an để lực lượng cảnh sát trật tự tuần tra bằng xe đạp, nhắc nhở người dân.

Trên cương vị mới của mình, tân Chủ tịch Hà Nội  hứa với cử tri sẽ cố gắng hết sức trong công việc để làm tốt hơn cho thành phố.

Buổi tiếp xúc cử tri kết thúc khoảng 10 giờ 30 phút, không ít cử tri chờ sẵn ở lối đi, “vây” Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung, mong muốn được đối thoại, phản ánh trực tiếp những vấn đề bức xúc bấy lâu nay đi “gõ cửa” nhiều nơi nhưng chưa được giải quyết. Trò chuyện ít phút, người đứng đầu UBND thành phố Hà Nội đề nghị cử tri chuyển các tài liệu cho Tổ thư ký tập hợp để các ngành chức năng của thành phố giải quyết.

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.