Hậu di dời: Trụ sở các sở, ngành Hà Nội giờ ra sao?

Trụ sở cũ của Sở Xây dựng Hà Nội
Trụ sở cũ của Sở Xây dựng Hà Nội
TPO - Sau khi di dời về Khu liên cơ quan Võ Chí Công (gọi tắt là khu liên cơ) Hà Nội, đất từng là nơi đặt trụ sở của 8 sở, ngành ở Hà Nội tại các vị trí trung tâm quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng… đa số đều cửa đóng then cài trong thời gian chờ phương án sử dụng mới.
Hậu di dời: Trụ sở các sở, ngành Hà Nội giờ ra sao? ảnh 1 Ngay sau khi các phòng ban của Sở Xây dựng Hà Nội di dời về Khu liên cơ, trụ sở cũ của Sở Xây dựng Hà Nội (52 Lê Đại Hành) nhanh chóng được đập đi để xây mới. Toàn bộ khối nhà B mặt phố Vân Hồ (4 tầng), khu nhà 3 tầng mặt ngõ Bà Triệu… đều đã được đập bỏ hoàn toàn. Phía mặt phố Vân Hồ có biển báo công trình: Dự án Khu liên cơ quan Vân Hồ
Hậu di dời: Trụ sở các sở, ngành Hà Nội giờ ra sao? ảnh 2 Song song với Khu liên cơ quan Võ Chí Công, Khu liên cơ quan Vân Hồ sẽ tập hợp các sở, ngành còn lại tập trung làm việc tại đây. Dự án này sẽ được giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư, dự án rộng nằm trên diện tích khoảng 7.441 m2, mật độ xây dựng 50% với 6 tầng nổi, 1 tầng mái và 3 tầng hầm.
Hậu di dời: Trụ sở các sở, ngành Hà Nội giờ ra sao? ảnh 3 Mặt ngõ Bà Triệu nơi có trụ sở làm việc của Thanh tra xây dựng Thành phố Hà Nội đã dỡ bỏ hoàn toàn. Máy móc thi công liên tục để đáp ứng tiến độ dự án.
Hậu di dời: Trụ sở các sở, ngành Hà Nội giờ ra sao? ảnh 4 Theo kế hoạch, Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội sẽ chuyển về làm việc tại trụ sở của Sở TN&MT Hà Nội trên phố Huỳnh Thúc Kháng.
Hậu di dời: Trụ sở các sở, ngành Hà Nội giờ ra sao? ảnh 5 Sở Tài chính Hà Nội trụ sở cũ tại 38B Hà Bà Trưng (quận Hoàn Kiếm) hiện đang đóng cửa, chỉ có 1 bảo vệ trông coi. Nằm cách hồ Hoàn Kiếm chỉ vài chục mét, đây được coi là khu đất "kim cương" của Thủ đô.
Hậu di dời: Trụ sở các sở, ngành Hà Nội giờ ra sao? ảnh 6 Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội trước đây được bố trí tầng 1, tầng 2, tầng 3 tại nhà B6A Khu tái định cư Nam Trung Yên (Cầu Giấy), đến nay đã đóng cửa hoàn toàn.
Hậu di dời: Trụ sở các sở, ngành Hà Nội giờ ra sao? ảnh 7 Cổng vào Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội.
Hậu di dời: Trụ sở các sở, ngành Hà Nội giờ ra sao? ảnh 8 Trụ sở cũ của Sở Quy hoạch - Kiến Trúc tại 31B Tràng Thi (Hoàn Kiếm) hiện cũng chỉ còn 1 bảo vệ trông nom. Toàn bộ các bộ phận đều đã đến làm viêc tại tòa nhà Khu Liên cơ.
Hậu di dời: Trụ sở các sở, ngành Hà Nội giờ ra sao? ảnh 9Được biết, một số Sở ngành đang đề xuất UBND Thành phố Hà Nội cho giữ lại trụ sở cũ để làm nơi làm việc cho các đơn vị sự nghiệp, trung tâm trực thuộc
Hậu di dời: Trụ sở các sở, ngành Hà Nội giờ ra sao? ảnh 10 Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Sở Tài chính Hà Nội cho biết, sử dụng các trụ sở cũ của 8 đơn vị sau di dời như thế nào sẽ được Sở Tài chính và Sở Xây dựng tham mưu, báo cáo thành phố quyết định trong tháng 9/2020.
Hậu di dời: Trụ sở các sở, ngành Hà Nội giờ ra sao? ảnh 11 Khu Liên cơ quy tụ 8 sở ngành trên đường Võ Chí Công. Tuy nhiên, công trình mới đưa vào sử dụng đã bị phản ánh có hiện tượng thấm dột. Đại diện Chủ đầu tư cho biết, có 1 số vị trí tại tầng 27 tòa nhà Khu Liên cơ bị thấm dột, tuy nhiên đơn vị đã khắc phục ngay sau khi sự cố xảy ra.
Hậu di dời: Trụ sở các sở, ngành Hà Nội giờ ra sao? ảnh 12
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.