Hành khách đi lại dịp lễ 30/4, 1/5 tăng mạnh

0:00 / 0:00
0:00
TP - Năm nay, dịp nghỉ giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30/4, 1/5 liền nhau nên người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục (từ 29/4 tới hết 3/5). Với lịch nghỉ dài, lượng khách đi lại tăng cao, hàng không và đường sắt đã gần như kín chỗ.

Hàng không “cháy” vé

Ngày 19/4, khảo sát trang bán vé trực tuyến của các hãng hàng không nội địa cho thấy, nhiều đường bay đến điểm du lịch nổi tiếng đã gần như hết vé đi ngày 29/4. Cụ thể, đường bay Hà Nội - Tuy Hòa (Phú Yên) hoặc Hà Nội/TPHCM - Phú Quốc; đường bay Hà Nội - Huế chỉ còn một hãng còn vé (các hãng khác đều hết vé) nhưng giá vé xấp xỉ từ 2,5 triệu đồng/chiều trở lên; đường bay Hà Nội - Nha Trang hoặc Quy Nhơn giá trên 3,3 triệu đồng/chiều trở lên.

Hành khách đi lại dịp lễ 30/4, 1/5 tăng mạnh ảnh 1

Dự đoán hành khách qua sân bay Nội Bài dịp lễ 30/4, 1/5 tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: NIA

Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội) cho biết, dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 năm nay, lượng khách qua sân bay dự kiến tăng hơn 20% so với cùng kỳ dịp nghỉ lễ năm 2022. Ngày cao điểm nhất sân bay Nội Bài đón hơn 96.000 lượt khách, với 580 lượt chuyến bay cất/hạ cánh, trong đó lượng khách đi nội địa hơn 68.000 lượt. Riêng lượng khách quốc tế qua Nội Bài đã khôi phục bằng 80% của thời điểm chưa có dịch COVID-19 (năm 2019), với hơn 28.000 lượt khách.

Cục Hàng không cho biết, tới thời điểm này, nhiều đường bay nội địa đã hết vé dịp nghỉ lễ. Cụ thể, lịch bay ngày 28/4, chặng bay Hà Nội đi Vinh; ngày 29/4, chặng Hà Nội đi Huế, Phú Yên, hay TPHCM đi Phú Yên đã cơ bản hết vé. Nhiều đường bay khác khách đã đặt trên 90% số vé các hãng bán ra, như: Hà Nội - Phù Cát (Bình Định); TPHCM - Phú Quốc, TPHCM đi Cam Ranh…

Trong các ngày cuối dịp nghỉ lễ (ngày 2-3/5), nhiều đường bay cũng hết hoặc gần hết vé, đặc biệt các chặng từ điểm du lịch về Hà Nội hoặc TPHCM như: Nha Trang, Đà Nẵng, Huế, Phú Quốc, Bình Định, Phú Yên, Vinh… Đến nay, đường bay từ TPHCM và Hà Nội đi các điểm du lịch miền Trung và Phú Quốc đã bán trên 40.000 vé/ngày cao điểm. Trước nhu cầu vé máy bay dịp nghỉ lễ sắp tới tăng cao, Cục Hàng không đã yêu cầu các hãng hàng không xem xét tăng chuyến trên các đường bay từ Hà Nội và TPHCM đi địa phương trọng điểm du lịch.

Cảnh báo lừa đảo mua vé máy bay

Trước lượng khách tăng cao dịp nghỉ lễ, đại diện Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, phía sân bay đã sẵn sàng phương án phục vụ khách. Trong đó, phía sân bay sẽ bố trí thêm nhân sự, thiết bị, mở tối đa các quầy làm thủ tục, kiểm tra an ninh để đảm bảo không xảy ra ùn ứ khách. Phía sân bay khuyến cáo hành khách hạn chế người đón, tiễn để giảm tải tập trung đông người ở sân bay; trước khi ra sân bay cần chuẩn bị và kiểm tra giấy tờ tùy thân đầy đủ, còn hạn; khách ưu tiên làm thủ tục trực tuyến, sử dụng phương tiện công cộng thay vì xe cá nhân; áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 như đeo khẩu trang, khử khuẩn…

Đặc biệt, các hãng hàng không cảnh báo hành khách thận trọng khi mua vé trên các trang điện tử, cá nhân, tổ chức giả mạo hãng hàng không bán vé giả, hoặc lừa tiền mua vé máy bay. Khi nhu cầu và giá vé máy bay tăng cao, đối tượng lừa đảo thường quảng cáo có vé máy bay giá thấp hơn các hãng đang bán để thu hút người có nhu cầu. Khi khách liên hệ, đối tượng sẽ đặt chỗ trên trang bán vé chính thức của các hãng nhưng chưa thanh toán tiền và chưa xuất vé, chỉ có mã đặt chỗ. Mã này sẽ gửi cho khách và nói là mã vé và yêu cầu chuyển tiền thanh toán. Với mã đặt chỗ, khách có thể gọi điện, hoặc vào trang bán vé chính hãng để kiểm tra, đối chiếu, nhưng chỉ là đặt chỗ chưa phải là xuất vé. Sau khi nhận tiền, các đối tượng không thanh toán cho hãng để xuất vé mà chiếm dụng và ngắt liên lạc với khách.

Các hãng hàng không khuyến cáo khách cần mua vé trên kênh chính thức của các hãng, lấy phiếu thu, hóa đơn khi mua vé để bảo vệ quyền lợi cho mình.

Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, dịp nghỉ lễ tổng lượng vé tàu cung ứng ra thị trường trên 70.000 chỗ. Tính tới ngày 19/4, đường sắt đã bán gần 50.000 vé tàu dịp lễ, tăng hơn 70% so với dịp lễ này năm 2022. Khách đã đặt vé chủ yếu tập trung tối 28 và ngày 29/4 cho chiều từ Hà Nội đi các địa phương, và về Hà Nội ngày 2-3/5. “Tới nay, các đoàn tàu xuất phát từ ga Hà Nội tối 28/4 đã hết vé giường nằm”, đại diện đường sắt cho biết.

MỚI - NÓNG
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
TPO - Hiện nay khối khí nóng lệch Tây đã tác động trực tiếp và mở rộng trên nhiều khu vực. Tại Thủ đô Hà Nội trong 24 đến 48 giờ tới dự kiến là thời gian nắng nóng đạt đỉnh, nhiệt độ dự báo dao động ở ngưỡng 39 - 40 độ C tuy nhiên ở một số khu vực thậm chí có thể lên thêm 5 - 7 độ C.