'Hành hình' cây xanh giữa phố

Biển “Cấm bán hàng rong” lặn sâu vào thân cây
Biển “Cấm bán hàng rong” lặn sâu vào thân cây
TP - Cây xanh trên các tuyến phố của Hà Nội vừa làm đẹp cho phố vừa cho bóng mát và giúp điều hòa không khí. Tuy nhiên, hiện nay, một số người lại hủy hoại cây xanh làm ảnh hưởng đến lợi ích của đông đảo nhân dân thủ đô và lợi ích của chính bản thân họ.

> Choáng với cây 'ăn'… sắt

Ảnh 1
Khung biển quảng cáo biến dạng trên thân cây.

Một số người sẵn sàng găm lên thân cây đinh, sắt, khung biển quảng cáo, tờ rơi, dây điện, khiến thân cây bị biến dạng xấu xí và chết dần chết mòn. Trên phố Tràng Tiền (khu vực gần Nhà hát Lớn, Hoàn Kiếm), có người còn khoan, bắt vít làm nơi lập bàn thờ.

Lập bàn thờ trên cây
Lập bàn thờ trên cây.
 

Không riêng người dân mà cả chính quyền cũng treo những tấm biển thông báo, cấm, hay loa công cộng của phường trên thân cây.

Loa phường
Loa phường.
 

Trên đường Điện Biên Phủ (quận Ba Đình), một tấm biển “Cấm bán hàng rong” lặn sâu vào thân cây. Trên phố Tràng Thi (Hoàn Kiếm), có thân cây còn bị người ta dùng 5, 6 chiếc ốc vít to như ngón tay để găm bộ đèn cao áp vào. Trên phố Phan Đình Phùng (Ba Đình), nhiều thân cây bị đóng đinh để treo dây điện…

Biển “Cấm bán hàng rong” lặn sâu vào thân cây
Biển “Cấm bán hàng rong” lặn sâu vào thân cây .

Hơn thế nữa, cũng không hiếm hành vi triệt hạ cây xanh, chỉ vì chúng gây vướng víu cho việc thi công xây dựng hoặc nằm trước tòa nhà.

Ông Nguyễn Xuân Hưng, Phó Giám đốc Cty TNHH MTV công viên cây xanh Hà Nội cho biết: Hiện nay trên địa bàn nội thành Hà Nội có khoảng 44.000 cây xanh thuộc 70 loài khác nhau. Việc đóng đinh treo biển quảng cáo, treo băng rôn, đèn trang trí... xảy ra rất nhiều...

Việc này đã được UBND thành phố Hà Nội giao trách nhiệm cho các phường/xã, quận/huyện, thanh tra xây dựng xử lý, nhưng chưa đạt hiệu quả.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG