TPO - 18 đội ghe ngo đến từ nhiều tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tranh tài trên kênh Nhiêu Lộc thu hút hàng nghìn người xem.
Sáng 30/11, lễ hội đua ghe ngo tranh Cúp Xuân Hòa mở rộng 2025 diễn ra trên kênh Nhiêu Lộc (TPHCM) với chủ đề Lan tỏa bản sắc, gắn kết cộng đồng. Đây là năm thứ ba sự kiện được tổ chức tại TPHCM, với mục đích phát huy giá trị văn hóa của đồng bào Khmer và tạo sân chơi thể thao truyền thống ngay trong lòng đô thị. Đua ghe ngo là môn thể thao gắn liền với lễ hội Ok Om Bok của cộng đồng Khmer ở Đồng bằng sông Cửu Long. Nhiều năm qua, hoạt động này không chỉ là nét văn hóa được gìn giữ tại các tỉnh Nam Bộ mà còn được đưa vào chương trình giao lưu văn hóa tại TPHCM. Hàng nghìn người dân có mặt từ sáng sớm, đứng dọc hai bên bờ kênh Nhiêu Lộc để chứng kiến những màn đua ghe kịch tính.
Việc tổ chức giải trên tuyến kênh Nhiêu Lộc đã mở rộng quy mô và tăng tính tiếp cận đối với người dân thành phố và du khách. Giải năm nay quy tụ 18 đội ghe ngo đến từ nhiều tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Các đội sẽ thi đấu bằng loại ghe dài 14,6-15 m, phù hợp với điều kiện đường đua trên kênh. Mỗi ghe có thể bố trí tối đa 14 vận động viên. Để đảm bảo độ cân bằng và thao tác khi thi đấu, nhiều đội sử dụng 12 tay chèo. Đua ghe ngo được xem là "môn thể thao vua" vùng sông nước Nam Bộ và hội đua ghe ngo luôn là sự kiện hấp dẫn nhất trong lễ hội Ok Om Bok - diễn ra vào tháng 10 âm lịch hằng năm.
Công tác kiểm tra kỹ thuật ghe, hoa văn trang trí và chất lượng vật liệu đã được các đơn vị phối hợp hoàn thiện trước ngày thi đấu. Các hoạt động biểu diễn văn hóa Khmer sẽ được tổ chức bên lề nhằm tạo không khí lễ hội và giới thiệu thêm về truyền thống của đồng bào Khmer Nam Bộ.