TPO - Những dòng chữ "tiện tay" trên cầu Long Biên, cột cờ Hà Nội, Tháp Hoà Phong khiến các di tích, các điểm tham quan ở Thủ đô bị xâm hại nghiêm trọng.
![]() |
Ô Quan Chưởng - cửa ô duy nhất còn lại của kinh thành Thăng Long xưa còn được biết đến với cái tên Ô Đông Hà, được xây dựng vào thời vua Lê Hiển Tông (1749), nằm ở phía Đông của kinh thành Thăng Long. Tên gọi Ô Quan Chưởng là để tưởng nhớ công lao và sự hi sinh cao cả của một viên quan Chưởng Cơ đã cùng 100 binh lính nhà Nguyễn quyết tâm chiến đấu chống quân Pháp đến cùng khi chúng tấn công Hà Nội ngày 20/11/1873 qua cửa ô Đông Hà.










