Hàn Quốc phủ nhận chuyện không mời Blackpink đến Nhà Trắng vì chi phí

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hàn Quốc vừa bác bỏ thông tin nói rằng chi phí là nguyên nhân khiến họ hủy bỏ phần biểu diễn của nhóm nhạc nữ Blackpink trong chuyến thăm Mỹ sắp tới của Tổng thống Yoon Suk-yeol vào cuối tháng này.
Hàn Quốc phủ nhận chuyện không mời Blackpink đến Nhà Trắng vì chi phí ảnh 1

Nhóm nhạc nữ Hàn Quốc Blackpink

Cuộc gặp với Tổng thống Joe Biden ngày 26/4 là sự kiện kỷ niệm 70 năm quan hệ liên minh. Đó cũng sẽ là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của một tổng thống Hàn Quốc đến Washington kể từ năm 2011.

Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden được nói là đã đề xuất tổ chức một sự kiện văn hóa chung, với sự tham dự của Blackpink và ngôi sao nhạc pop Mỹ Lady Gaga tại quốc yến. Báo chí nói rằng chính quyền Mỹ đề nghị Seoul chia sẻ chi phí ước tính 2 triệu USD cho gala trị giá 3 triệu USD. Hàn Quốc bác bỏ thông tin này.

“Chương trình văn hóa được nêu ra như một trong nhiều ý tưởng. Chúng tôi vẫn chưa đi đến giai đoạn bàn về chi phí”, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết trong một thông cáo đưa ra ngày 3/4.

YG Entertainment, hãng quản lý đứng sau Blackpink, tháng trước cho biết đã nhận được lời mời nhóm này biểu diễn ở quốc yến. Blackpink dự kiến cũng sẽ biểu diễn ở Mexico theo chương trình đi khắp thế giới.

Những tranh cãi xung quanh chuyến thăm của ông Yoon cũng dẫn đến việc một số trợ lý của ông thôi việc.

Tuần trước, cố vấn an ninh quốc gia Kim Sung-han từ chức sau khi đã loại bỏ các chi tiết về sự kiện của Blackpink trong báo cáo nộp lên Tổng thống Moon, báo Korea JoongAng đưa tin.

Ông Kim nói trong một tuyên bố rằng ông không muốn gây tranh cãi khi tạo thêm gánh nặng cho công việc ngoại giao của đất nước hay chính quyền.

Cựu Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ Cho Tae-yong được bổ nhiệm làm người thay thế ông Kim.

Ông Yoon sẽ trở thành quốc khách thứ hai của chính quyền Biden, sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thăm Washington tháng 12 năm ngoái.

Theo Korea Herald
MỚI - NÓNG