BTS được mời đến Nhà Trắng gặp Tổng thống Biden

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 31/5, nhóm nhạc nam Hàn Quốc BTS có cuộc gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng để thảo luận về vấn đề tội phạm nhằm vào người gốc Á.
BTS được mời đến Nhà Trắng gặp Tổng thống Biden ảnh 1

BTS gặp báo chí trước cuộc tiếp của Tổng thống Joe Biden tại Nhà Trắng ngày 31/5. (Ảnh: NY Times)

Nhóm nhạc có phát biểu ngắn với báo chí trước cuộc gặp.

“Chúng tôi cảm thấy đau lòng trước tình trạng gia tăng số vụ tấn công thù địch, trong đó có những tội ác nhằm vào người Mỹ gốc Á. Để ngăn chặn tình trạng đó, chúng tôi muốn nhân cơ hội này để nói lên tiếng nói của mình một lần nữa”, Jimin – thành viên của BTS – phát biểu qua phiên dịch.

Cuộc gặp diễn ra sau khi cộng đồng người Mỹ gốc Á, người Hawaii bản xứ và dân đảo Thái Bình Dương trở thành mục tiêu của nhiều hành vi tội phạm trong năm qua.

Số vụ tấn công người gốc Á gia tăng sau khi một số chính trị gia Mỹ cáo buộc Trung Quốc gây ra đại dịch COVID-19.

Cuộc gặp của ông Biden với BTS không mở cho báo chí tham dự. Nhà Trắng cho biết mục đích của cuộc gặp là để “thảo luận về tầm quan trọng của sự đa dạng và bao trùm, cũng như vai trò của BTS như những sứ giả trẻ để truyền đi thông điệp về hy vọng và sự tích cực trên khắp thế giới”.

Từ khi ra mắt vào năm 2013, BTS được biết đến với nhiều bài hát và chiến dịch xã hội nhằm tiếp sức cho người trẻ.

Lực lượng hâm mộ BTS không chỉ là giới trẻ thạo công nghệ và quen sử dụng mạng xã hội, mà còn mở rộng sang các nhóm có độ tuổi lớn hơn.

Tháng 6/2020, người hâm mộ BTS huy động được khoảng 1 triệu USD trong một ngày của phong trào trực tuyến #MatchAMillion để hỗ trợ chiến dịch đòi công lý xã hội ở Mỹ, tương đương số tiền mà ban nhạc quyên góp cho phong trào Black Lives Matter.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG