Hàn Quốc nói Triều Tiên có thể cung cấp tên lửa dẫn đường chiến thuật cho Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên có thể bán các loại tên lửa dẫn đường chiến thuật mới cho Nga bên cạnh việc cung cấp các tên lửa đạn đạo tầm ngắn.
Hàn Quốc nói Triều Tiên có thể cung cấp tên lửa dẫn đường chiến thuật cho Nga ảnh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin Won-sik. Ảnh: Yonhap

Trả lời phỏng vấn Yonhap, Bộ trưởng Quốc phòng Shin Won-sik cho biết Triều Tiên có thể phóng thử tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) nhiên liệu rắn sớm nhất là trong tháng này, và có thể phóng một tên lửa tầm xa để làm gia tăng căng thẳng trước cuộc bầu cử ở Hàn Quốc và Mỹ.

Theo ông Shin, hệ thống vũ khí được truyền thông Triều Tiên hé lộ trong chuyến thăm của ông Kim Jong-un tới một nhà máy hồi đầu tuần này dường như là tên lửa đạn đạo tầm gần (CRBM) có khả năng mang theo vũ khí hạt nhân chiến thuật.

“Triều Tiên lần đầu tiên bắn thử tên lửa đạn đạo tầm gần vào tháng 4/2022. Đây là loại vũ khí mới có tầm bắn ước tính khoảng 100-180 km", ông Shin nói.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đánh giá các tên lửa Triều Tiên đặt trên bệ phóng di động là CRBM, dài khoảng 5 mét với tầm bắn dưới 300 km.

Hàn Quốc nói Triều Tiên có thể cung cấp tên lửa dẫn đường chiến thuật cho Nga ảnh 2
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thăm một nhà máy sản xuất vũ khí. Ảnh: Yonhap

Ông Shin cho rằng chuyến thăm gần đây của ông Kim tới các nhà máy sản xuất vũ khí có thể liên quan đến cáo buộc Triều Tiên cung cấp vũ khí cho Nga khi hai nước đang tăng cường hợp tác quân sự.

“Triều Tiên nói rằng họ sẽ triển khai CRBM cùng với lực lượng ở tiền tuyến. Với những hoạt động trao đổi gần đây, tôi nghĩ Triều Tiên có thể bán chúng cho Nga”, ông Shin nói, viện dẫn cáo buộc Triều Tiên bán tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) KN-23 cho Mátxcơva.

Theo ông Shin, Triều Tiên ước tính đã cung cấp nhiều container vũ khí cho Nga tính đến cuối tháng 12/2023, trong đó có thể chứa khoảng 2,3 triệu quả đạn pháo 152 mm hoặc khoảng 400.000 quả đạn pháo 122 mm.

Nhà Trắng gần đây đã giải mật thông tin tình báo cho thấy Triều Tiên cung cấp cho Nga các bệ phóng tên lửa đạn đạo và một số tên lửa đạn đạo có tầm bắn 900 km. Tuy nhiên, Nga và Triều Tiên từng nhiều lần phủ nhận việc trao đổi vũ khí, đạn dược.

Bộ trưởng Shin bày tỏ lo ngại về việc Nga bị nghi ngờ cung cấp sự hỗ trợ công nghệ cho chương trình vũ khí của Triều Tiên để đổi lấy vũ khí, bao gồm cả vệ tinh do thám của Bình Nhưỡng.

Triều Tiên đã phóng thành công vệ tinh do thám quân sự đầu tiên vào quỹ đạo vào tháng 11 và tuyên bố sẽ phóng thêm ba vệ tinh nữa trong năm nay. Ông Shin nói: “Vệ tinh do thám của Triều Tiên phóng vào tháng 11 được coi là thô sơ. Nếu Nga tiếp tục hỗ trợ công nghệ, khả năng của vệ tinh này dự kiến sẽ được cải thiện”.

Đáng chú ý, ông Shin nhận định Triều Tiên có thể tiến hành vụ thử hạt nhân thứ bảy để chế tạo vũ khí hạt nhân “nhỏ hơn, nhẹ hơn”. Bãi thử Punggye-ri của nước này đã sẵn sàng tiến hành một vụ thử hạt nhân “bất cứ lúc nào”.

"Tuy nhiên, thời điểm thử hạt nhân rất khó dự đoán vì nó phụ thuộc vào giới lãnh đạo của Triều Tiên. Họ có thể cân nhắc thời điểm tối ưu để gia tăng ảnh hưởng, tính đến các cuộc bầu cử ở Hàn Quốc và Mỹ", ông nói.

Bộ trưởng cảnh báo việc Triều Tiên tiếp tục theo đuổi vũ khí hạt nhân và tên lửa sẽ chỉ mang lại các lệnh trừng phạt cứng rắn hơn. “Phát triển hạt nhân không phải là ‘thanh kiếm toàn năng’ mà là ‘chén thánh độc’ đối với Bình Nhưỡng, và họ nên nhận thức được điều đó.”

Theo Yonhap
MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.