Hai phụ nữ bán hàng trăm dụng cụ xét nghiệm COVID-19 không rõ nguồn gốc

0:00 / 0:00
0:00
Công an kiểm đếm số kit test nhanh kháng nguyên vừa thu giữ
Công an kiểm đếm số kit test nhanh kháng nguyên vừa thu giữ
TPO - Công an Đắk Nông vừa lập biên bản đối với hai phụ nữ, thu giữ hàng trăm dụng cụ xét nghiệm COVID-19 không có hóa đơn, chứng từ.

Ngày 7/11, Công an TP.Gia Nghĩa, Đắk Nông cho biết vừa phát hiện, thu giữ hàng trăm bộ kit test nhanh COVID-19 không có hóa đơn, chứng từ.

Trước đó, chiều 6/11, Công an TP.Gia Nghĩa phát hiện chị M.T.T. (SN 1993, trú tại TP.Gia Nghĩa) đang có hành vi bán 200 bộ kit test nhanh COVID-19 cho anh H.V.T. (SN 1997), trú tại huyện Đắk Song, Đắk Nông với giá 20,5 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, chị T. không cung cấp được hóa đơn, chứng từ đối với số hàng này.

Trước đó, trưa 5/11, Công an TP.Gia Nghĩa cũng phát hiện chị N.T.H. (SN 1981, chủ một cửa hàng mỹ phẩm trên địa bàn thành phố) đang có hành vi bán 50 bộ kit test nhanh COVID-19 cho anh N.V.H (SN 1987, trú tại huyện Cư Jút, Đắk Nông) với giá 5,2 triệu đồng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

MỚI - NÓNG