Hải Phòng phát động trồng hơn 5.000 cây xanh hưởng ứng Tết trồng cây

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hưởng ứng một tháng toàn dân trồng cây (Tết trồng cây), các cấp bộ Đoàn tại Hải Phòng phát động trồng mới hơn 5.000 cây xanh, thu hút hơn 1.200 đoàn viên thanh niên tại các quận huyện trên địa bàn thành phố tham gia, nhân dịp đón Xuân Giáp Thìn 2024. 

Ngày 19/2, Thành Đoàn Hải Phòng tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn 2024.

Phát biểu tại buổi lễ, chị Vương Toàn Thu Thủy – Bí thư Thành Đoàn Hải Phòng cho biết, cách đây 65 năm, với tầm nhìn chiến lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi toàn dân hưởng ứng một tháng trồng cây, còn gọi là Tết trồng cây.

Hưởng ứng lời kêu gọi của người, toàn dân đã thực hiện Tết trồng cây dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 1960. Từ đó đến nay, Tết trồng cây đã thực sự mang lại lợi ích to lớn cho đất nước, trở thành tập quán tốt đẹp của nhân dân mỗi dịp Tết đến xuân về.

Tại Hải Phòng, hàng năm các cấp bộ Đoàn đã đồng loạt ra quân trồng cây, thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Năm 2024 dự kiến toàn thành phố trồng hơn 12.500 cây xanh, thu hút gần 3.000 đoàn viên thanh niên tham gia.

Hải Phòng phát động trồng hơn 5.000 cây xanh hưởng ứng Tết trồng cây ảnh 1

Thành Đoàn Hải Phòng phát động Tết trồng cây đầu Xuân Giáp Thìn 2024.

Hải Phòng phát động trồng hơn 5.000 cây xanh hưởng ứng Tết trồng cây ảnh 2

Các đại biểu trồng cây hưởng ứng sau lễ phát động.

“Tôi kêu gọi toàn thể đoàn viên, thanh niên thành phố hãy hăng hái tham gia trồng cây, trồng rừng; nâng cao ý thức và có biện pháp trồng, chăm sóc, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu trồng mới 35.000 cây xanh giai đoạn 2022-2027. Đồng thời, quyết tâm số hóa 378 di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng cấp thành phố theo kế hoạch”, chị Vương Toàn Thu Thủy nói.

Sau khi phát động, Thành Đoàn Hải Phòng tổ chức trồng hơn 200 cây lim, sến tại Khu tưởng niệm Trạng nguyên Lê Ích Mộc. Các cấp bộ Đoàn trên toàn thành phố đồng loạt ra quân hưởng ứng, trồng hơn 5.000 cây xanh, thu hút gần 1.200 đoàn viên thanh niên tham gia.

Cũng nhân dịp năm mới, Ban Thường vụ Thành Đoàn Hải Phòng đã khánh thành công trình thanh niên chuyển đổi số trong quảng bá di tích lịch sử văn hóa tại Khu tưởng niệm Trạng nguyên Lê Ích Mộc (xã Quảng Thanh, huyện Thủy Nguyên) và di tích lịch sử văn hóa Đình Đông (xã Kiến Thiết, huyện Thủy Nguyên).

Hải Phòng phát động trồng hơn 5.000 cây xanh hưởng ứng Tết trồng cây ảnh 3

Thành Đoàn Hải Phòng khánh thành công trình thanh niên chuyển đổi số trong quảng bá di tích lịch sử văn hóa.

Hải Phòng phát động trồng hơn 5.000 cây xanh hưởng ứng Tết trồng cây ảnh 4
Hải Phòng phát động trồng hơn 5.000 cây xanh hưởng ứng Tết trồng cây ảnh 5

Các bạn trẻ hướng dẫn đoàn viên, người dân, du khách tra cứu thông tin tại các điểm di tích lịch sử gắn QR code.

Huyện Đoàn Thủy Nguyên và Tiên Lãng cũng ra mắt đội hình tuyên truyền, quảng bá các di tích lịch sử tại địa phương và hướng dẫn đoàn viên, người dân, du khách tra cứu thông tin tại các điểm QR code.

MỚI - NÓNG