Tuổi trẻ Hậu Giang về nguồn, hưởng ứng Tết trồng cây

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 16/2, tại di tích lịch sử - văn hóa “Trận chiến Pháo binh Vịnh Chèo 1974” (ấp 6, xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang), Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hậu Giang tổ chức chương trình về nguồn và ra quân hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024.

Phát biểu tại chương trình, anh Bùi Hữu Lộc - Bí thư Tỉnh Đoàn Hậu Giang nhấn mạnh, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, thanh thiếu niên luôn là việc làm được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm, chú trọng.

Thông qua những hoạt động cụ thể, đa dạng như: Viết bài tìm hiểu; triển khai các cuộc vận động, trao đổi tọa đàm, nghe nói chuyện chuyên đề; phát động các hội thi tìm hiểu về truyền thống lịch sử, cách mạng, các hoạt động "đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”; tổ chức cho thanh niên gặp gỡ các nhân chứng, tìm hiểu các di tích lịch sử... Từ đó, giúp thế hệ trẻ tỉnh Hậu Giang có điều kiện rèn luyện, trưởng thành, sống có lý tưởng.

Tuổi trẻ Hậu Giang về nguồn, hưởng ứng Tết trồng cây ảnh 1

Ông Trần Văn Huyến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang dâng hương tại di tích lịch sử - văn hóa “Trận chiến Pháo binh Vịnh Chèo 1974”.

Tuổi trẻ Hậu Giang về nguồn, hưởng ứng Tết trồng cây ảnh 2
Bà Hồ Thu Ánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang và Đại tá Đỗ Hà Thái - Phó ban Liên lạc truyền thống Lữ đoàn Pháo binh 6 (Quân khu 9) trao học bổng Thắp sáng ước mơ Tuổi trẻ Hậu Giang.

Thời gian qua, Tỉnh Đoàn Hậu Giang đã tích cực hưởng ứng và đưa hoạt động trồng cây trở thành phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả của các cấp bộ đoàn trong tỉnh. Hàng năm, Tỉnh Đoàn đều xây dựng kế hoạch, hướng dẫn triển khai chương trình “vì một Việt Nam xanh” giai đoạn 2021-2025, đề án "Hậu Giang xanh"… Phát động, kêu gọi mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh tham gia hưởng ứng trồng ít nhất 1 cây xanh; mỗi cơ sở đoàn có ít nhất 1 công trình, phần việc thanh niên tham gia bảo vệ môi trường.

Tuổi trẻ Hậu Giang về nguồn, hưởng ứng Tết trồng cây ảnh 3
Ra mắt công trình số hóa di tích lịch sử - văn hóa “Trận chiến Pháo binh Vịnh Chèo 1974”.

Bí thư Tỉnh Đoàn Hậu Giang đề nghị các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên tích cực hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao nhất. Tiếp tục làm tốt hơn việc nâng cao nhận thức cho mỗi người dân về lợi ích to lớn và giá trị nhân văn của việc trồng cây, gây rừng, tạo phong trào sâu rộng để “nhà nhà trồng cây, người người trồng cây, toàn dân tham gia trồng cây”, “trồng cây nào, sống cây đó”.

Tuổi trẻ Hậu Giang về nguồn, hưởng ứng Tết trồng cây ảnh 4
Ông Trần Văn Huyến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang trồng cây tại lễ phát động.

Dịp này, Tỉnh Đoàn Hậu Giang trao 30 suất học bổng “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Hậu Giang” cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Vị Thủy.

Đồng thời, ra mắt công trình số hóa di tích lịch sử - văn hóa “Trận chiến Pháo binh Vịnh Chèo 1974”. Tất cả thông tin liên quan về di tích này như diện tích, hạng mục xây dựng, lịch sử trận đánh, hình ảnh… sẽ được tích hợp vào mã QR để giúp thuận tiện trong việc tiếp cận thông tin.

Việc số hóa dữ liệu di tích giúp đông đảo đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh hiểu rõ hơn sự hy sinh, cống hiến của thế hệ cha anh đi trước.

Sau chương trình, lãnh đạo tỉnh, đoàn viên, thanh niên đã tiến hành trồng 200 cây hoàng yến trên đường tỉnh 931.

MỚI - NÓNG