Hải Dương xét nghiệm cho hàng nghìn sinh viên chuẩn bị trở lại trường học

0:00 / 0:00
0:00
Sinh viên tới đăng ký xét nghiệm tại TP Hải Dương.
Sinh viên tới đăng ký xét nghiệm tại TP Hải Dương.
TPO - Sáng 4/3, hàng nghìn sinh viên trú tại TP Hải Dương tới trung tâm văn hóa Xứ Đông xếp hàng để đăng ký, làm thủ tục xét nghiệm chuẩn bị trở lại trường đại học, cao đẳng ở Hà Nội.
Hải Dương xét nghiệm cho hàng nghìn sinh viên chuẩn bị trở lại trường học ảnh 1

Theo ghi nhận của phóng viên, từ sớm hàng trăm lượt bạn trẻ là sinh viên các trường đại học, cao đẳng nhà ở TP Hải Dương tới xếp hàng tại Trung tâm văn hóa Xứ Đông, phố Thanh Niên (TP Hải Dương) để đăng ký xét nghiệm SARS-CoV-2.

Hải Dương xét nghiệm cho hàng nghìn sinh viên chuẩn bị trở lại trường học ảnh 2

Tại đây, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hải Dương tổ chức 12 bàn làm việc cho cán bộ y tế tiếp nhận thông tin, hướng dẫn lấy mẫu xét nghiệm cho học sinh và người có nhu cầu xét nghiệm tự nguyện.

Hải Dương xét nghiệm cho hàng nghìn sinh viên chuẩn bị trở lại trường học ảnh 3

Đa số người tới đăng ký là sinh viên, trú tại địa phương để có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 trước khi trở lại trường cao đẳng, đại học. Theo hướng dẫn của CDC Hải Dương, sinh viên chỉ cần cầm theo giấy tờ tùy thân đến đăng xếp hàng đảm bảo quy định phòng chống dịch là được hướng dẫn lấy mẫu xét nghiệm.

Hải Dương xét nghiệm cho hàng nghìn sinh viên chuẩn bị trở lại trường học ảnh 4

Mỗi lượt sinh viên hoặc người có nhu cầu xét nghiệm tự nguyên phải nộp là 734.000 đồng theo quy định.

Hải Dương xét nghiệm cho hàng nghìn sinh viên chuẩn bị trở lại trường học ảnh 5

Sau khi khai báo y tế, thông tin cá nhân, cán bộ y tế thuộc CDC Hải Dương sẽ ghi tên, thông tin từng người lên ống chứa mẫu dung dịch.

Hải Dương xét nghiệm cho hàng nghìn sinh viên chuẩn bị trở lại trường học ảnh 6

Huy (SN 2002, trú TP Hải Dương) chia sẻ, qua thông tin trên báo đài, em cùng bạn tới đăng ký xét nghiệm. Nam sinh năm 1 Đại học Bách Khoa Hà Nội cho biết, mong chờ được trở lại trường học để bắt kịp chương trình, giáo án. Vì quê Hải Dương nên khi xét nghiệm xong sẽ tự cách ly, tiếp tục học online tại phòng trọ đến khi hết 14 ngày sẽ lên lớp học.

Hải Dương xét nghiệm cho hàng nghìn sinh viên chuẩn bị trở lại trường học ảnh 7

Nhân viên y tế sau khi lấy mẫu xét nghiệm, xếp ống chứa dịch họng mũi và chuyển về CDC Hải Dương làm xét nghiệm. 

Hải Dương xét nghiệm cho hàng nghìn sinh viên chuẩn bị trở lại trường học ảnh 8 Cận cảnh giá đựng ống chứa mẫu xét nghiệm cho sinh viên tại TP Hải Dương. Sau một ngày lấy mẫu, các bạn trẻ sẽ nhận kết quả và nếu âm tính có thể di chuyển lên Hà Nội để chuẩn bị cho kỳ học mới.
Hải Dương xét nghiệm cho hàng nghìn sinh viên chuẩn bị trở lại trường học ảnh 9

Nhân viên y tế CDC Hải Dương nhập thông tin cá nhân từng sinh viên lên hệ thống quản lý dữ liệu online để thống kê và theo dõi.

Hải Dương xét nghiệm cho hàng nghìn sinh viên chuẩn bị trở lại trường học ảnh 10

Còn nữ sinh Nguyễn Ngọc Huệ (SN 2002, Học viện Báo chí và Tuyên truyền) chia sẻ, theo quy định của trường, khi có kết quả âm tính, sinh viên từ vùng Hải Dương sẽ phải tự cách ly, theo dõi sức khỏe thêm 14 ngày tại phòng trọ trước khi lên giảng đường. Huệ cho biết, vui mừng vì sắp được trở lại lớp cùng bạn bè bắt đầu kỳ học mới."Do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, những ngày sau Tết, em học online tại nhà. Dù vẫn cập nhật kiến thức nhưng được lên giảng đường với bạn bè, thầy cô là vui nhất", Huệ nói. 

Hải Dương xét nghiệm cho hàng nghìn sinh viên chuẩn bị trở lại trường học ảnh 11

 Sau khi lấy mẫu xét nghiệm, nhân viên y tế nhanh chóng trả lại giấy tờ tùy thân, phiếu hẹn nhận kết quả và rửa tay sát khuẩn và xịt khử khuẩn quanh khu vực lấy mẫu xét nghiệm.

Hải Dương xét nghiệm cho hàng nghìn sinh viên chuẩn bị trở lại trường học ảnh 12 Trao đổi với Tiền Phong, ông Phạm Văn Cường - Tổ trưởng tổ lấy mẫu xét nghiệm tự nguyện, CDC Hải Dương cho biết, từ chiều 2/3 đơn vị triển khai ưu tiên lấy mẫu xét nghiệm để sinh viên có kết quả, chuẩn bị trở lại giảng đường tại Hà Nội và các địa phương khác. Bình quân mỗi ngày có hơn 1.000 lượt sinh viên tới đăng ký. Sau ba ngày, đơn vị đã lấy mẫu xét nghiệm khoảng 2.000 sinh viên.
MỚI - NÓNG