Vòng 13 Night Wolf V-League 2023:

HAGL vượt khó, CAHN vô địch lượt đi?

TP - Thầy trò HLV Kiatisuk Senamuang hành quân tới sân Quy Nhơn với nhiệm vụ giành trọn 3 điểm trước Topenland Bình Định, qua đó thoát khỏi cuộc đua trụ hạng. Vòng 13 Night Wolf V-League 2023 chiều mai cũng diễn ra với nhiều cặp đấu đáng chú ý, phân định nhóm đua vô địch và trụ hạng.

Bình Định chơi không thực sự tốt ở mùa giải năm nay khi phong độ phập phù, thiếu ổn định. Sau 12 vòng đấu, đội bóng đất võ mới giành được 16 điểm, đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng, vị trí chưa đáp ứng được sự chờ đợi của các CĐV Bình Định. Kết quả này khiến HLV Nguyễn Đức Thắng chịu khá nhiều áp lực.

HAGL vượt khó, CAHN vô địch lượt đi? ảnh 1

Thêm một mùa giải HAGL thi đấu không thành công dù có sự dẫn dắt của HLV Kiatisuk Senamuang Ảnh: Anh Tú

Tuy nhiên, so với Bình Định, HAGL thậm chí còn tệ hơn. Do việc mất nhiều trụ cột như Công Phượng, Lương Xuân Trường, Văn Toàn hay Văn Thanh, đội bóng của bầu Đức sa sút thấy rõ. HAGL chỉ thắng được 2/12 trận, thua 2 và hoà tới 8 trận, xếp thứ 8 với 14 điểm. Trên bảng xếp hạng, hiện có 3 đội cùng được 16 điểm, hơn HAGL 2 điểm là Bình Định, Nam Định và Hà Tĩnh.

Trong chuyến làm khách tới sân Quy Nhơn ngày mai, thầy trò HLV Kiatisuk sẽ buộc phải đánh bại Bình Định để có thể thoát khỏi nhóm B (nhóm trụ hạng) ở giai đoạn 2. Đây là mục tiêu khá khó khăn xét theo lực lượng cũng như phong độ của 2 đội thời điểm hiện tại. Dù có 3 ngoại binh khá chất lượng, dàn cầu thủ nội của HAGL lại không quá nổi bật, đặc biệt là hàng tiền vệ. Tuấn Anh và Minh Vương đều là mẫu cầu thủ giàu kỹ thuật, tư duy chơi bóng thông minh nhưng lại thiếu sức mạnh, khả năng tranh chấp kém. Điều này khiến cho tuyến giữa của HAGL thiếu chất lửa cần thiết.

Tình hình tài chính khó khăn của tập đoàn HAGL, những ồn ào bên ngoài sân cỏ đầu mùa giải cũng ảnh hưởng tới sự tập trung chuyên môn của các cầu thủ. Đây gần như là một mùa giải tiếp theo HAGL phải gác lại những mục tiêu cao xa để giải quyết vấn đề khó khăn trong ngắn hạn.

Khó cản CAHN?

Trưa qua, CLB Công An Hà Nội (CAHN) chính thức ra mắt bản hợp đồng mới với thủ thành Việt kiều Filip Nguyễn. Trước đó không lâu, CAHN tuyển mộ tiền vệ Nguyễn Quang Hải để tăng cường hàng tấn công.

Theo thống kê, trong 10 bản hợp đồng đáng chú ý nhất V-League mùa giải qua, quá nửa thuộc về CAHN. Ngoài 2 cầu thủ trên, đội bóng này còn mua một loạt ngôi sao khác như Tấn Tài, Văn Thanh, Đoàn Văn Hậu, Phan Văn Đức… Họ tạo cảm giác có thể đem về bất kỳ ngôi sao nào của V-League nằm trong tầm ngắm. Các bản hợp đồng “bom tấn” nói trên đã đem lại hiệu quả tức thì. Sau giai đoạn chệch choạc đầu mùa giải, CAHN dần dần vươn lên nhóm đầu và hiện chiếm vị trí số 1 với 24 điểm, hơn đội đứng thứ 2 Thanh Hoá 1 điểm và CLB Hà Nội 2 điểm.

Ở vòng 13, đối thủ của CAHN chỉ là SHB Đà Nẵng, đội đang đứng cuối bảng xếp hạng với 7 điểm. Trên mọi phương diện, SHB Đà Nẵng gần như không có khả năng đối chọi với CAHN. Trong trận đấu ngày mai, CAHN dự kiến tung vào sân cả 2 ngôi sao mới tậu gồm Filip Nguyễn và Nguyễn Quang Hải. Nếu không có gì bất ngờ, CAHN gần như chắc cơ hội vô địch lượt đi.

Kết thúc vòng 13, V-League sẽ chia làm 2 nhóm để thi đấu giai đoạn 2. Ở nhóm A, cuộc đua vô địch đang dần chỉ xoay quanh 3 cái tên CAHN, Thanh Hoá và CLB Hà Nội. Dù xếp thứ 3, CLB Hà Nội vẫn được xem là ứng viên lớn, đặc biệt khi đội bóng của bầu Hiển đang chờ sự trở lại của đội trưởng Nguyễn Văn Quyết sau án phạt đình chỉ 8 trận của VFF.

Ở nhóm B, SHB Đà Nẵng, Bình Dương (7 điểm) và Tp Hồ Chí Minh (8 điểm) sẽ phải nỗ lực để tránh rớt hạng.

MỚI - NÓNG