Filip Nguyễn chia tay CLB Séc, trở về Việt Nam khoác áo CAHN

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thủ môn Filip Nguyễn sẽ chia tay CLB Séc, Slovacko để trở về Việt Nam khoác áo CLB dẫn đầu V-League 2023, Công an Hà Nội (CAHN).
Filip Nguyễn chia tay CLB Séc, trở về Việt Nam khoác áo CAHN ảnh 1

Filip Nguyễn sẽ khoác áo CAHN ở giai đoạn 2 V-League 2023.

Hôm qua, Filip Nguyễn đăng đàn ám chỉ anh sẽ sớm rời Slovacko để chuyển đến CLB mới. Thực tế, tương lai của Slovacko ở CLB Séc đã trở nên rõ ràng trong những tháng vừa qua Slovacko chiêu mộ lại thủ môn cũ Milan Heca từ Sparta Prague.

Đến hôm nay, một loạt nguồn tin cho biết Filip Nguyễn đã đạt thỏa thuận gia nhập CLB đang dẫn đầu V-League 2023, CAHN. Theo tờ báo thể thao hàng đầu của Séc, Sport.cz, “giấc mơ” của Filip Nguyễn đã trở thành sự thật khi anh sắp sửa ký hợp đồng 3 năm béo bở với CAHN. Ngoài khoản tiền lót tay lớn, Filip Nguyễn sẽ nhận được một số đãi ngộ khác để thích nghi với môi trường sống mới.

Thủ môn gốc Việt này từng suýt cập bến CAHN vào tháng 1 năm nay, nhưng anh gặp vấn đề giấy tờ và buộc phải ở lại Slovacko. Sau nửa năm, anh đã hoàn thành các thủ tục cần thiết để trở về Việt Nam chơi bóng. Thủ môn 30 tuổi này cũng kết thúc mùa giải tốt đẹp với Slovacko, đội vừa về đích thứ 5 ở giải vô địch quốc gia Séc và có thể thoải mái ra đi.

Dự kiến, Filip Nguyễn sẽ hạ cánh xuống Hà Nội vào ngày 29/6 tới để kiểm tra y tế và ký hợp đồng chính thức với CAHN. Anh sẽ bắt đầu thi đấu từ giai đoạn 2 của V-League 2023 theo suất Việt kiều. Điều này đồng nghĩa với việc thủ môn Pattrick Lê Giang sẽ phải rời CAHN.

Filip Nguyễn sinh năm 1992, có bố là người Việt Nam, mẹ là người Séc. Anh trưởng thành từ lò đào tạo Sparta Prague trước khi nổi lên ở Slova Liberec và Slovacko. Tính đến thời điểm này, Filip Nguyễn đã có tổng cộng 129 trận đấu ở giải vô địch quốc gia Séc. Ngoài ra, anh từng thi đấu ở Cúp C2 và C3 châu Âu trong những năm gần đây.

MỚI - NÓNG
Việt Nam cần có biện pháp cải cách chi phí kinh doanh, tạo điều kiện cho DN. Ảnh minh họa: Như Ý
Dồn lực cho mục tiêu tăng trưởng
TP - Kinh tế Việt Nam nửa đầu năm 2024 tiếp tục ghi nhận nhiều điểm sáng, tạo tiền đề cho mục tiêu tăng trưởng cả năm ở mức 6 - 6,5%. Dự báo mới nhất của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), hay nhiều tổ chức trong nước, quốc tế ủng hộ cho mục tiêu này. Tuy vậy, Việt Nam được khuyến nghị còn nhiều yếu tố cần cải thiện như đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp (DN), dồn lực cho đầu tư công, xuất khẩu.