Hà Nội liên tục ghi nhận người về từ vùng dịch phải giám sát y tế

Ảnh: Internet
Ảnh: Internet
TPO - Báo cáo nhanh của Sở Y tế Hà Nội cho thấy, những ngày qua Hà Nội liên tục ghi nhận số người về từ vùng dịch phải giám sát y tế. Số người phải cách ly tập trung, theo dõi tại Bệnh viện Công an thành phố cũng tăng.

Theo đó, báo cáo của Sở Y tế Hà Nội cho thấy, nếu như ngày 15/2 số người về từ vùng dịch phải  giám sát y tế là 1758 người, trong đó có 52 người về từ vùng dịch mới được phát hiện; thì đến ngày 16/2, tổng số người về từ vùng dịch phải giám sát y tế đã là 1783 người, trong đó có 25 người về từ vùng dịch mới được phát hiện.

Đến 12 giờ ngày 17/2, tổng số người về từ vùng dịch phải  giám sát y tế là 1857 người, trong đó có 19 người về từ vùng dịch mới được phát hiện.

Cũng theo báo cáo này, số trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 là 68 trường hợp, trong đó 66 trường hợp đã có xét nghiệm âm tính, còn 2 trường hợp đang được cách ly, theo dõi chặt chẽ.

Tổng số trường hợp tiếp xúc gần với ca nhiễm bệnh hoặc nghi nhiễm Covid- 19 đến thời điểm cũng tăng với 464 trường hợp, với 11 người tiếp xúc gần mới được phát hiện, 4 trường hợp phải giám sát y tế. 460 trường hợp đã kết thúc giám sát y tế.

Hiện tại, có 52 người đang được cách ly tập trung tại Bệnh viện Công an thành phố, trong đó 5 trường hợp đã kết thúc cách ly và 47 trường hợp đang phải cách ly, theo dõi.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.