Hà Nội đang giám sát y tế 402 người về từ vùng dịch Covid-19

Ảnh: Internet
Ảnh: Internet
TPO - Tính đến 8 giờ sáng 17/2, báo cáo nhanh của Sở Y tế Hà Nội cho biết, tổng số trường hợp đến từ vùng dịch Covid- 19 cần giám sát y tế là 1838 trường hợp, trong đó có 402 trường hợp còn phải giám sát y tế; 52 người hiện đang phải cách ly tại BV Công an thành phố.

Theo báo cáo này, số trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 là 68 trường hợp, trong đó 66 trường hợp đã có xét nghiệm âm tính, còn 2 trường hợp đang được cách ly, theo dõi chặt chẽ.

Số người đến từ vùng dịch cần giám sát y tế tính đến thời điểm này là 1838 trường hợp, trong đó 1436 trường hợp đã kết thúc giám sát y tế, còn 402 trường hợp đang tiếp tục được giám sát y tế.

Tổng số trường hợp tiếp xúc gần với ca nhiễm bệnh hoặc nghi nhiễm Covid- 19 đến thời điểm này là 453 trường hợp, hiện chỉ còn 7 trường hợp phải giám sát y tế. 446 trường hợp đã kết thúc giám sát y tế.

Hiện tại, có 52 người đang được cách ly tập trung tại Bệnh viện Công an thành phố, trong đó 5 trường hợp đã kết thúc cách ly và 47 trường hợp đang phải cách ly, theo dõi.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.