TPO - Người lao động (NLĐ) đang làm việc hoặc trở lại tham gia thị trường lao động phải thuê nhà, ở trọ được đề xuất hỗ trợ 500 nghìn đồng hoặc 1 triệu đồng cho mỗi người trong tối đa 3 tháng.
TPO - Bộ trưởng LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cho biết, trong năm mới 2022, sẽ triển khai gói hỗ trợ trị giá 6.600 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước để hỗ trợ tiền mặt cho người lao động thuê trọ. Đây là một trong các giải pháp nhằm khôi phục thị trường lao động sau dịch COVID-19.
TPO - Tại buổi họp báo thông tin tình hình dịch bệnh trên địa bàn TPHCM chiều 11/10, ông Nguyễn Nguyên Phương - Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM đã lý giải nguyên nhân dịch vụ ăn uống tại chỗ chưa được mở lại.
TPO - Rút kinh nghiệm qua 2 đợt hỗ trợ người yếu thế do ảnh hưởng COVID-19 trên địa bàn TPHCM, đợt hỗ trợ thứ 3 đang được lên kế hoạch thực hiện một cách chặt chẽ. Với phương châm minh bạch và công khai, dự kiến đầu tuần tới Thành phố sẽ thông tin chi tiết về gói hỗ trợ này.
TPO - Để hỗ trợ kịp thời cho người dân khi kéo dài thời gian giãn cách đến hết tháng 9, TPHCM sẽ chi 10.000 tỷ đồng cho gói an sinh thứ 3. Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết đây là nguồn kinh phí rất lớn, vượt rất nhiều so với khả năng ngân sách nhưng là việc phải làm.
TPO - Để người lao động (LĐ) và doanh nghiệp (DN) tiếp cận dễ hơn với các chính sách hỗ trợ từ nhà nước trong lúc khó khăn, Bộ LĐ-TB&XH vừa có dự thảo sửa đổi một số điều kiện, bổ sung thêm đối tượng được hỗ trợ từ gói hỗ trợ COVID-19 trị giá 26.000 tỷ đồng theo Nghị quyết 68 và Quyết định 23/2021.
TP - Trong khi cả hệ thống chính trị vào cuộc để lo cho dân trong cuộc chiến hết sức cam go với Covid, vẫn còn một số nơi để tình trạng “nhận hỗ trợ an sinh trên ti vi”.
TP - Nhiều hướng dẫn viên du lịch dù đủ điều kiện nhưng vẫn chưa nhận được hỗ trợ từ các gói an sinh xã hội. Bên cạnh đó, hàng nghìn hướng dẫn viên tự do có khả năng không nhận được hỗ trợ do việc triển khai quy định còn nhiều vướng mắc.
TP - Dù “mắc kẹt” trong các vùng phong tỏa, giãn cách xã hội để phòng dịch ở thành phố nhưng nếu muốn được hỗ trợ từ các gói an sinh xã hội (gói 26.000 tỷ đồng), người lao động (LĐ) vẫn phải… về quê xin xác nhận. Thực tế đó khiến các chuyên gia cũng tỏ ra xót xa, đề nghị cắt bỏ, chấp nhận thiếu vài thủ tục nhỏ để hàng triệu người khó khăn sớm nhận được hỗ trợ.
TPO - Đến nay, cả nước đã có hơn 1 triệu lao động (LĐ) nhận được hỗ trợ trực tiếp bằng tiền, với tổng số tiền trên 1.300 tỷ đồng từ gói hỗ trợ an sinh lần 2 trị giá trên 26.000 tỷ đồng.
TPO - Theo Bộ LĐ-TB&XH, tính đến nay đã có hàng trăm nghìn lao động (LĐ) mất việc làm, LĐ tự do cũng nhận được tiền hỗ trợ từ ngân sách trên 1.000 tỷ đồng. Đây là kết quả sau 1 tháng triển khai gói hỗ trợ người LĐ và người sử dụng LĐ gặp khó khăn do dịch COVID-19 theo Nghị quyết 68 (gói an sinh lần 2).
TP - Gói an sinh lần 2 trị giá 26.000 tỷ đồng được kỳ vọng sẽ giải ngân nhanh, để tiếp thêm động lực giúp người lao động (NLĐ), doanh nghiệp (DN), vốn đang chật vật chống đỡ dịch bệnh COVID-19. Đến nay, hàng chục nghìn người bán vé số ở nhiều tỉnh, thành triển khai nhanh chính sách này đã được nhận hỗ trợ. Tuy nhiên, thực tế vẫn có không ít địa phương chậm trễ thực hiện vì quy trình thủ tục.
TPO - Bộ LĐ-TB&XH vừa có công điện hỏa tốc đề nghị các địa phương sớm giải ngân gói an sinh lần 2 trị giá 26.000 tỷ đồng để hỗ trợ người dân lúc khó khăn nhất. Tới nay, chính sách giảm mức đóng về 0% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đã được Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thực hiện xong với giá trị giảm hơn 4.300 tỷ đồng.
BHXH TPHCM vừa có công văn điều chỉnh thời hạn giải quyết hồ sơ hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn vì COVID-19 theo Nghị quyết 68 (gói An sinh lần 2).
TPO - Sau hơn 1 năm triển khai gói 62.000 tỷ đồng an sinh để hỗ trợ người lao động, hộ kinh doanh, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, thực tế chỉ giải ngân được gần 14.000 tỷ đồng.
Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa đề nghị UBND thành phố bố trí nguồn ngân sách để các ngành, địa phương có thể tiến hành hỗ trợ gói an sinh cho hai nhóm đối tượng đã rà soát xong trước ngày 30/4.