Bộ LĐ-TB&XH vừa có công điện hỏa tốc gửi chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo đơn vị liên quan triển khai nhanh nhất các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 – gói an sinh 26.000 tỷ đồng theo Nghị quyết 68 và Quyết định 23 của Chính phủ. Việc đẩy nhanh giải ngân gói hỗ trợ này sẽ giúp người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn của dịch bệnh.
Bộ LĐ-TB&XH đề nghị các địa phương triển khai các chính sách hỗ trợ một cách khẩn trương nhất, bảo đảm chính sách đến người lao động, người sử dụng lao động và người dân kịp thời, đầy đủ và đúng đối tượng.
Các địa phương cũng cần chủ động căn cứ theo đặc thù từng nơi để xây dựng kế hoạch triển khai cho phù hợp, chủ động nguồn lực hỗ trợ, đặc biệt với lao động tự do và đối tượng khác.
Với các chính sách chi trả trực tiếp bằng tiền, các địa phương cần triển khai ngay việc rà soát, thống kê và chi trả kịp thời. Kết quả thực hiện cần cập nhật thường xuyên trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, hoặc gửi về Bộ LĐ-TB&XH để tổng hợp báo cáo.
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cũng cho hay, tới nay, sau 2 tuần Quyết định 23 của Thủ tướng được ban hành, cơ quan này đã thực hiện xong chính sách hỗ trợ giảm mức đóng vào quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp về 0% với người sử dụng lao động. Đây là 1 trong 12 chính sách hỗ trợ trong gói an sinh lần 2.
Cụ thể, BHXH các địa phương đã hoàn tất cả thủ tục, gửi thông báo đến 375.335 đơn vị đang sử dụng hơn 11,2 triệu lao động dừng đóng Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Thời gian miễn đóng bảo hiểm này áp dụng trong 12 tháng (tới hết tháng 6/2022), tổng số tiền tạm tính khoảng 4.322 tỷ đồng.
Trong đó, TPHCM có nhiều doanh nghiệp được miễn nhất, với 101.356 đơn vị đang sử dụng hơn 2,3 triệu lao động, tổng số tiền hơn 1.000 tỷ đồng. Hà Nội có trên 87.000 doanh nghiệp sử dụng hơn 1,4 triệu lao động, tổng số tiền hỗ trợ trên 640 tỷ đồng. Tiếp đến là các tỉnh, thành phố: Bình Dương, Đồng Nai, Hải Phòng, Bắc Ninh, Nghệ An, Đà Nẵng, Hải Dương, Quảng Ninh…
Bộ LĐ-TB&XH cũng vừa đề nghị các địa phương tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 với cơ sở điều dưỡng người có công, trợ giúp xã hội, cai nghiện ma túy trên địa bàn, đặc biệt với người tới thăm. Các cơ sở này cũng được yêu cầu không tiếp nhận thêm đối tượng mới, nếu nhận mới phải tổ chức xét nghiệm, cách ly theo quy định; phân công cán bộ, nhân viên luân phiên làm việc, đảm bảo an toàn, không để lây lan dịch bệnh. Nếu để lây nhiễm dịch COVID-19 vào các cơ sở, người đứng đầu cơ sở phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.