“Run for Green Up 2024” là hoạt động chạy trực tuyến hoàn toàn miễn phí nằm trong chiến dịch truyền thông giáo dục “Green Up - Thắp sáng nhận thức Glôcôm” của Bệnh viện Mắt Hà Nội cơ sở 2 hưởng ứng Tuần lễ Glôcôm Thế giới.
Chiều ngày 12/03/2024, Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 tổ chức Minitalk “Bệnh lý Glôcôm: Nhận thức cũng là điều trị” và Chương trình khám và tư vấn miễn phí Bệnh lý Glôcôm nhằm hưởng ứng Tuần lễ Glôcôm thế giới.
Bệnh Glôcôm là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa trên thế giới. Bệnh có diễn tiến thầm lặng và gây mất thị lực không có khả năng phục hồi. Song phần lớn dân số toàn cầu chưa nhận thức đầy đủ về mối nguy hại của bệnh lý này.
Năm 2020 trên toàn thế giới có khoảng 76 triệu người bị bệnh Glôcôm, trong đó 4,5 triệu người bị mù chiếm khoảng 6% dân số thế giới. Ước tính đến năm 2040 số người bị bệnh sẽ tăng lên 111,8 triệu người . Nguy hiểm hơn là do sự tiến triển âm thầm trong giai đoạn sớm của bệnh glôcôm góc mở , khoảng 50% bệnh nhân ở những nước phát triển và 90% bệnh nhân ở những nước đang phát triển không biết mình bị mắc bệnh.
Nhức mắt, nặng mắt, mờ mắt… là tình trạng ai cũng có thể gặp nhưng lại nghĩ đó chỉ là tình trạng thoáng qua, không mấy để tâm. Tuy nhiên, đôi khi những triệu chứng này có thể là dấu hiệu sớm của bệnh glôcôm (còn gọi là bệnh cườm nước hay thiên đầu thống) - nguyên nhân gây mù lòa cao thứ 2 trên thế giới chỉ sau đục thủy tinh thể.
TPO - Glôcôm (dân gian gọi là thiên đầu thống) là căn bệnh nguy hiểm, gây mất thị lực, có thể gây mù vĩnh viễn. Điều đáng cảnh báo là bệnh có yếu tố di truyền và rất nhiều người không biết mình mắc bệnh, chỉ nhập viện trong tình trạng muộn, nguy cơ mù loà cao.