Giúp người dân cài ‘khẩu trang’ điện tử

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hiện Đắk Nông đã ghi nhận 5 ca mắc COVID-19, có trường hợp F1 thành F0. Nhằm ngăn ngừa dịch bệnh lây lan, các đoàn viên, thanh niên tỉnh Đắk Nông đã tới từng nhà giúp người dân cài đặt ứng dụng điện tử cảnh báo mầm bệnh.

Đắk Nông là tỉnh nằm ở cửa ngõ phía Tây Nam của Tây Nguyên. Hiện nay tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Đến thời điểm hiện tại, tỉnh này đã ghi nhận 5 ca nhiễm COVID -19, có trường hợp F1 thành F0, do đó, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng rất cao.

Nhằm ngăn ngừa dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, ngày 15/7, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đắk Nông đã tổ chức Lễ phát động đợt cao điểm ra quân tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 và cài đặt ứng dụng Bluezone.

Thông qua lễ phát động, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn kêu gọi các tổ chức cơ sở Đoàn, đoàn viên, thanh niên phát huy sức trẻ, tinh thần xung kích, trách nhiệm tăng cường triển khai các hoạt động tuyên tuyền phòng, chống dịch COVID-19 và các hoạt động vận động, hướng dẫn người dân cài đặt Bluezone.

Bluezone được ví như “khẩu trang’ điện tử, nhận biết và đưa ra cảnh báo với những trường hợp tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19, để có biện pháp phòng chống, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.

Hưởng ứng lễ phát động, Đoàn Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Thành đoàn Gia Nghĩa, các câu lạc bộ trực thuộc Hội LHTN Việt Nam tỉnh đồng loạt ra quân 8 đội hình với 65 đoàn viên, thanh niên tham gia tuyên truyền lưu động tại 8 xã, phường trên địa bàn TP. Gia Nghĩa.

Dưới đây là một số hình ảnh đoàn, thanh niên giúp dân cài đặt ứng dụng Bluezone:

Giúp người dân cài ‘khẩu trang’ điện tử ảnh 1

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phát động phong trào cài đặt ứng dụng Bluezone

Giúp người dân cài ‘khẩu trang’ điện tử ảnh 2

Ngay sau lễ phát động, các tổ chức đoàn trực thuộc đồng loạt hưởng ứng phong trào

Giúp người dân cài ‘khẩu trang’ điện tử ảnh 3

Thông điệp tích cực được truyền tải trong mùa dịch

Giúp người dân cài ‘khẩu trang’ điện tử ảnh 4

Một chiến sĩ công an hướng dẫn người dân cài ứng dụng Bluezone

Giúp người dân cài ‘khẩu trang’ điện tử ảnh 5

Đoàn viên, thanh niên vào khu vực chợ tuyên truyền cho các tiểu thương

Giúp người dân cài ‘khẩu trang’ điện tử ảnh 6

Các tình nguyện viên phát loa di động, tuyên truyền người dân cài đặt ứng dụng Bluezone

Giúp người dân cài ‘khẩu trang’ điện tử ảnh 7

Một thanh niên hướng dẫn chủ cửa hàng sử dụng ứng dụng Bluezone

Tiếp sức 50.000 suất ăn cho sinh viên TPHCM xa quê, khó khăn

Ngày 16/7, tại TPHCM, Trung tâm Công tác xã hội Thanh thiếu niên (thuộc Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam) đã trao tượng trưng nguồn lực thực hiện 50.000 suất ăn cho Trung tâm Công tác xã hội thanh niên (Thành Đoàn TPHCM) nhằm tiếp tục sẻ chia với những khó khăn hiện tại của các bạn sinh viên xa quê đang ở sinh sống trên địa bàn TPHCM.

Hoạt động nằm trong chuỗi chương trình “San sẻ yêu thương – Chung tay vượt qua đại dịch” do Trung ương Đoàn – Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức.

Anh Nguyễn Thanh Hân, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Thanh thiếu niên cho biết, ngoài các bạn sinh viên trong các khu ký túc xá đã được hỗ trợ nhu yếu phẩm, nhiều bạn sinh viên ở bên ngoài không có được lương thực thực phẩm để sử dụng. Trong khi ngoài quê cũng đang khó khăn nên không hỗ trợ được các bạn. Mặt khác, nhiều bạn lúc trước dịch còn đi làm thêm trang trải, giờ đây không thể làm gì nên không có tiền và thậm chí không có cái ăn.

Giúp người dân cài ‘khẩu trang’ điện tử ảnh 8

Đại diện hai trung tâm trao tặng và tiếp nhận số phần ăn hỗ trợ các bạn sinh viên trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp.

“Trước thực tế đó, với sự hỗ trợ, chung tay của một số Mạnh thường quân, tôi quyết định đồng hành với bếp ăn của Trung tâm Công tác xã hội thanh niên TPHCM để trước mắt hỗ trợ 50.000 suất trong thời gian hiện tại, sau đó tùy tình hình sẽ tính tiếp. “Mong cho dịch sẽ nhanh chóng qua đi. Chẳng ai mong muốn dịch kéo dài, nhưng nếu có kéo dài thì mình sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các bạn sinh viên”, anh Thanh Hân nói.

Theo anh Nguyễn Thanh Hân, nằm trong “gói hỗ trợ” này, hằng ngày Trung tâm CTXH Thanh thiếu niên sẽ bố trí đội ngũ mang lương thực thực phẩm gồm thịt cá, rau củ quả tươi sống, đồ khô, gạo... với tinh thần “nhận được gì chia sẻ thứ ấy” để tiếp sức bếp ăn hỗ trợ thêm bữa ăn cho các bạn sinh viên.

Giúp người dân cài ‘khẩu trang’ điện tử ảnh 9
Giúp người dân cài ‘khẩu trang’ điện tử ảnh 10
Giúp người dân cài ‘khẩu trang’ điện tử ảnh 11

Nhiều ngày qua, bếp ăn Trung tâm Công tác xã hội thanh niên TPHCM liên tục đỏ lửa để gửi tặng bữa cơm đến các lực lượng y tế, các chiến sỹ trực chốt, bà con ở khu cách ly,...

Những ngày qua, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại TPHCM, Trung tâm Công tác xã hội Thanh thiếu niên đã phối hợp với Sở Giao thông vận tải thành phố thực hiện mô hình “container cộng đồng dã chiến” tại 12 chốt trực kiểm soát dịch nhằm hỗ trợ nơi ăn nghỉ, giải lao cho các chiến sỹ trực chốt. Ngoài ra, trung tâm cũng vận động Mạnh thường quân gửi tặng nhu yếu phẩm cho 15 bếp ăn với lưu lượng thực phẩm nhập vào hằng ngày khoảng 100 tấn.

Trong ngày 16/7, Thành Đoàn TPHCM phối hợp các ban ngành, đoàn thể TPHCM tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà tại các đơn vị, cơ sở y tế tuyến đầu, các khu cách ly tập trung trên địa bàn thành phố.

Giúp người dân cài ‘khẩu trang’ điện tử ảnh 12

Anh Ngô Minh Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TPHCM trao tặng nhu yếu phẩm tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận 7.

Giúp người dân cài ‘khẩu trang’ điện tử ảnh 13
Giúp người dân cài ‘khẩu trang’ điện tử ảnh 14
Giúp người dân cài ‘khẩu trang’ điện tử ảnh 15

Các đoàn công tác của Thành Đoàn và địa phương trực tiếp đến các cơ sở y tế, điểm cách ly tập trung để trao quà động viên, hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu.

MỚI - NÓNG