Trung ương Đoàn thăm, tặng quà cựu thanh niên xung phong

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 15/7, tại Hà Nội, đoàn công tác T.Ư Đoàn do anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn dẫn đầu đã đến thăm và tặng hoa chúc mừng T.Ư Hội Cựu TNXP Việt Nam dịp kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống Cựu TNXP Việt Nam.

Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, anh Bùi Quang Huy chúc mừng Hội Cựu TNXP Việt Nam tiếp tục có nhiều hoạt động phát huy truyền thống tiên phong, xung kích của lực lượng thanh niên xung phong, chúc các hội viên cựu TNXP nhiều sức khỏe, vui vẻ; tổ chức Hội có các hoạt động ý nghĩa hỗ trợ, sẻ chia các cựu TNXP.

Theo anh Huy, Đoàn Thanh niên luôn coi lực lượng cựu TNXP và Hội cựu TNXP là một phần máu thịt. Đoàn Thanh niên sẽ luôn nỗ lực đồng hành, phối hợp và hỗ trợ.

Trung ương Đoàn thăm, tặng quà cựu thanh niên xung phong ảnh 1

Anh Bùi Quang Huy tặng hoa chúc mừng T.Ư Hội Cựu TNXP Việt Nam. Ảnh: Xuân Tùng

Ông Vũ Trọng Kim - Chủ tịch T.Ư Hội Cựu TNXP Việt Nam bày tỏ sự trân trọng tình cảm, sự quan tâm hỗ trợ của tổ chức Đoàn Thanh niên. Ông mong muốn Đoàn Thanh niên và Hội Cựu TNXP đoàn kết ngày càng bền chặt; hoạt động của Hội luôn có sự đồng hành, hỗ trợ của Đoàn Thanh niên.

Trong không khí kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống Cựu TNXP Việt Nam, đoàn công tác T.Ư Đoàn và T.Ư hội Cựu TNXP Việt Nam do anh Bùi Quang Huy và ông Vũ Trọng Kim dẫn đầu đã đến thăm hỏi, tặng quà lão thành cách mạng là cựu TNXP.

Trung ương Đoàn thăm, tặng quà cựu thanh niên xung phong ảnh 2

Đoàn đến thăm và tặng quà ông Tạ Quang Chiến. Ảnh: Xuân Tùng

Đoàn đã đến thăm ông Nguyễn Văn Đệ - nguyên Bí thư T.Ư Đoàn Lao động Vtệt Nam, phụ trách Ban Thanh niên xung phong; ông Tạ Quang Chiến - nguyên Bí thư T.Ư Đoàn Lao động Việt Nam, phụ trách Ban Thanh niên xung phong; ông Nguyễn Tiến Năng - nguyên Phó Chủ tịch T.Ư hội Cựu TNXP Việt Nam, nguyên Thư ký Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng; ông Nguyễn Tiến Thụ - Anh hùng LLVTND, nguyên Phó đại đội trưởng Đại đội 404, thuộc Đội TXNP 40, người phá bom tại Ngã ba Cò Nòi (Sơn La).

Trung ương Đoàn thăm, tặng quà cựu thanh niên xung phong ảnh 3

Ông Tạ Quang Chiến, nay tuổi đã ngoài 90, có phần khó nghe nên người trò chuyện cần biên ra giấy. Ông Chiến vẫn minh mẫn và thường xuyên đọc báo cập nhật các vấn đề thời sự, chính trị xã hội. Ông quan tâm đến việc phát huy vai trò của tổ chức Đoàn thanh niên trong việc đồng hành, hỗ trợ thế hệ trẻ; cũng như các vấn đề xã hội. Ảnh: Xuân Tùng

Trung ương Đoàn thăm, tặng quà cựu thanh niên xung phong ảnh 4

Anh Bùi Quang Huy và ông Vũ Trọng Kim trò chuyện với ông Nguyễn Tiến Năng. Trong câu chuyện, ông Năng bày tỏ xúc động thỏa tâm nguyện khi khu Di tích lịch sử Ngã ba Cò Nòi (huyện Mai Sơn, Sơn La) vừa khánh thành khu tưởng niệm tâm linh giai đoạn 1; ý nghĩa lịch sử của địa danh từng được mệnh danh "tọa độ lửa" ngày càng được quan tâm. Ảnh: Xuân Tùng

Trung ương Đoàn thăm, tặng quà cựu thanh niên xung phong ảnh 5

Đoàn đến thăm ông Nguyễn Tiến Thụ. Ông Thụ đã chia sẻ năm tháng tham gia lực lượng thanh niên xung phong và làm nhiệm vụ phá bom mìn ngã ba Cò Noi (huyện Mai Sơn, Sơn La) trong kháng chiến chống Pháp. Ảnh: Xuân Tùng

MỚI - NÓNG