Giới trẻ Đà Nẵng hào hứng với thử thách sống xanh

Thử thách "Mỗi ngày một hành động xanh" thu hút sự tham gia của hàng trăm bạn trẻ nhằm thay đổi thói quen, giảm thiểu phát thải rác
Thử thách "Mỗi ngày một hành động xanh" thu hút sự tham gia của hàng trăm bạn trẻ nhằm thay đổi thói quen, giảm thiểu phát thải rác
TPO - Sáng 24/1, Đoàn Thanh niên Trường ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng) tổ chức Ngày hội sống xanh trong khuôn khổ dự án “Green University DUE” với sự tham gia của hàng trăm bạn trẻ.

"Green University DUE” là dự án được Đoàn Thanh niên ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng) lên ý tưởng và triển khai từ tháng 8/2020 với mục tiêu xây dựng môi trường sống xanh cho sinh viên, cán bộ, giảng viên nói riêng, đồng thời, lan tỏa thông điệp sống xanh ra toàn cộng đồng.

Dự án được khởi động bằng chuỗi thử thách “Mỗi ngày một hành động xanh” với những hành động thiết thực như: ăn chay, dọn email, trồng cây xanh, dùng khẩu trang vải, bật điều hòa dưới 24 độ, nhặt rác, từ chối các sản phẩm từ nhựa….

Giới trẻ Đà Nẵng hào hứng với thử thách sống xanh ảnh 1 Cùng kí cam kết thay đổi thói quen để bảo vệ môi trường
Giới trẻ Đà Nẵng hào hứng với thử thách sống xanh ảnh 2 BTC trao giấy chứng nhận cho 2 sinh viên hoàn thành xuất sắc thử thách Mỗi ngày một hành động xanh

Đây là một cuộc thi online thu hút gần 1000 bạn trẻ đăng kí tham gia. Các hành động sẽ được cập nhật hàng ngày trên facebook cá nhân của mỗi người, đồng thời gắn thêm hastag của chương trình.

Tại Ngày hội, BTC đã vinh danh 2 bạn trẻ hoàn thành xuất sắc nhất thử thách “Mỗi ngày một thành động xanh” cùng 120 bạn hoàn thành đủ 14 ngày thử thách. Ngoài ra, các bạn sinh viên cũng hào hứng tham gia hoạt động đổi pin cũ và giấy cũ lấy cây, các trò chơi giáo dục hiểu biết về môi trường… Thử thách “Mỗi ngày một hành động xanh” đợt 2 cũng được chính thức khởi động với nhiều thử thách mới để các bạn trẻ trải nghiệm “Tết xanh”.

Giới trẻ Đà Nẵng hào hứng với thử thách sống xanh ảnh 3 Các bạn trẻ hào hứng mang pin cũ, giấy cũ, tài liệu, sách báo cũ... đem đến điểm thu gom tập trung trong khuôn khổ Ngày hội
Giới trẻ Đà Nẵng hào hứng với thử thách sống xanh ảnh 4 Giấy cũ, pin cũ... sẽ được đổi thành điểm thưởng để các bạn sinh viên đổi cây xanh
Giới trẻ Đà Nẵng hào hứng với thử thách sống xanh ảnh 5 Các thành viên BTC sẽ hướng dẫn cách trông và chăm sóc cây xanh, cùng cam kết thực hiện lối sống xanh

Theo anh Nguyễn Thành Đạt, Bí thư Đoàn trường ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng), thông qua những hành động nhỏ hằng ngày, Dự án mong muốn hình thành thói quen sống xanh trong các bạn sinh viên, từ đó, hình thành lối sống thân thiện với môi trường, góp phần giảm thiểu rác thải, đặc biệt là rác thải nhựa thải ra môi trường.

“Đây là sẽ một dự án dài hơi với nhiều hoạt động, sự kiện để giúp thay đổi nhận thức của sinh viên, cán bộ, giảng viên, hình thành nếp sống xanh, thân thiện với môi trường thông qua những điều gần gũi và thiết thực nhất với mong muốn xây dựng ĐH Kinh tế trở thành ĐH xanh tiên phong trên địa bàn”, anh Đạt cho hay.

Giới trẻ Đà Nẵng hào hứng với thử thách sống xanh ảnh 6 Ngày hội còn triển lãm hàng chục bức tranh về môi trường của các em nhỏ trường Tiểu học Lê Lai thực hiện
Giới trẻ Đà Nẵng hào hứng với thử thách sống xanh ảnh 7 Trong khuôn khổ Ngày hội còn có nhiều hoạt động trò chơi nhằm nâng cao nhận thức của các bạn sinh viên về tác hại của rác thải nhựa, khái niệm sống xanh, bảo vệ môi trường....

Sắp tới, Dự án sẽ tiếp tục triển khai với nhiều hoạt động khuyến khích sử dụng bình nước cá nhân hằng ngày và thực hiện phân loại rác, bỏ rác đúng nơi quy định, phối hợp với Green Việt và các trường đối tác thực hiện trồng cây xanh trên địa bàn Đà Nẵng - tỉnh Quảng Nam…

Green University DUE là một trong 5 dự án được lựa chọn đầu tư trong chương trình Green Avengers - chương trình đầu tiên của Mạng lưới kinh tế tuần hoàn Đà Nẵng (DCEH) do Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng (DNES) phối hợp tổ chức nhằm ươm mầm các dự án môi trường ở khu vực miền Trung.

MỚI - NÓNG