Google News

Giao quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương cho Chủ tịch Petrovietnam

TPO - Ngày 22/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định giao quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương đối với ông Lê Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp và Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam).

Theo quyết định, ông Lê Mạnh Hùng được điều động về công tác tại Bộ Công Thương và được giao quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương từ ngày 20/12.

Ông Lê Mạnh Hùng sinh ngày 24/10/1973, quê quán tại tỉnh Hưng Yên. Ông Hùng là kỹ sư công nghệ tổng hợp hóa dầu và hữu cơ, là tiến sĩ chuyên ngành hóa dầu và xúc tác hữu cơ, và là cán bộ trưởng thành từ thực tiễn ngành dầu khí, ông có nhiều năm công tác, quản lý và điều hành tại Petrovietnam.

1000086378.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định giao quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương cho ông Lê Mạnh Hùng.

Trước khi được giao quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương, ông Hùng từng đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo chủ chốt tại Petrovietnam như: Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thành viên.

Hiện lãnh đạo Bộ Công Thương có các Thứ trưởng gồm ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, ông Nguyễn Hoàng Long, ông Trương Thanh Hoài và bà Phan Thị Thắng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá ông Lê Mạnh Hùng là cán bộ có hơn 27 năm công tác, được đào tạo bài bản, có bản lĩnh, tầm nhìn và tư duy đổi mới, sở hữu kinh nghiệm thực tiễn phong phú trong cả quản lý nhà nước và điều hành doanh nghiệp. Trên các cương vị từng đảm nhiệm, ông luôn thể hiện tinh thần gương mẫu, quyết đoán, quyết liệt, là hạt nhân đoàn kết trong tập thể lãnh đạo.

Trước khi giữ chức Chủ tịch HĐTV Petrovietnam, ông Lê Mạnh Hùng từng công tác tại Văn phòng Chính phủ và đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt trong ngành dầu khí. Trong thời gian ông giữ cương vị Chủ tịch HĐTV Petrovietnam, Tập đoàn đã cơ bản ổn định tổ chức, xử lý các tồn tại kéo dài và đạt bước phát triển tích cực, từng bước tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu.

Theo Thủ tướng, việc giao ông Lê Mạnh Hùng đảm nhiệm trọng trách quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương thể hiện sự tin tưởng và kỳ vọng lớn của Đảng, Nhà nước đối với cá nhân ông cũng như với sự phát triển của ngành công thương trong giai đoạn tới.

Thủ tướng tin tưởng quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng sẽ phát huy kinh nghiệm, năng lực và bản lĩnh để cùng ngành công thương tạo đột phá mới, đóng góp quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của đất nước trong giai đoạn phát triển mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Mạnh Hùng khẳng định việc được giao trọng trách quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương là vinh dự lớn lao, đồng thời là trách nhiệm nặng nề trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Ông Hùng cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; trân trọng ghi nhận những đóng góp và nền tảng quan trọng mà Bộ trưởng tiền nhiệm Nguyễn Hồng Diên đã để lại cho ngành Công Thương.

Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương cam kết kế thừa và phát huy truyền thống, thành quả của ngành; tập trung hoàn thiện thể chế, chiến lược, quy hoạch; đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số; tạo môi trường minh bạch, ổn định cho doanh nghiệp và nhà đầu tư. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia gắn với chuyển dịch năng lượng bền vững; phát triển công nghiệp và thương mại hiện đại, lấy doanh nghiệp làm trung tâm, thị trường làm động lực; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế chủ động, thực chất, hiệu quả.

Chiều 21/12, Đảng ủy Quốc hội đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương thôi - giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Hồng Diên được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Công Thương từ tháng 4/2021. Trong thời gian này, Bộ Công Thương có nhiều dấu ấn đáng chú ý, như hoàn thiện và trình ban hành Quy hoạch Điện VIII, Luật Điện lực sửa đổi định hình chiến lược phát triển năng lượng dài hạn theo hướng chuyển dịch xanh, và năng lượng tái tạo, tạo nền tảng cho thu hút đầu tư và bảo đảm an ninh năng lượng; từng bước hoàn thiện cơ chế điều hành giá xăng dầu, nguồn cung và dự trữ nhằm hạn chế đứt gãy thị trường trong bối cảnh thị trường xăng dầu biến động mạnh.

Đặc biệt, quy mô xuất nhập khẩu Việt Nam liên tục lập kỷ lục mới, tiến sát mốc 900-920 tỷ USD, đồng thời mở rộng thị trường và tận dụng hiệu quả các FTA thế hệ mới.