Giao lưu thúc đẩy chuyển đổi số trong đoàn viên, thanh niên

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều 19/10, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Thanh Hoá chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức chương trình tọa đàm, giao lưu với đoàn viên, thanh niên các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố với chủ đề: “Đoàn Thanh niên tham gia chuyển đổi số tại địa phương, đơn vị”.

Tham dự chương trình có ông Mai Xuân Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa; đại diện các sở, ngành cấp tỉnh cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên.

Chị Phùng Tố Linh - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hóa, cho biết: Được kỳ vọng là lực lượng đi đầu trong chuyển đổi số, với sự năng động, sáng tạo cùng khả năng nhanh nhạy trong nắm bắt công nghệ thông tin, tuổi trẻ Thanh Hoá đã khẳng định vai trò tiên phong của mình trong chuyển đổi số.

Giao lưu thúc đẩy chuyển đổi số trong đoàn viên, thanh niên ảnh 1

Tại buổi giao lưu, đoàn viên, thanh niên được nghe đại diện lãnh đạo tỉnh cùng các đơn vị cung cấp các thông tin về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của tỉnh về chuyển đổi số. Đây cũng là dịp để chính quyền lắng nghe những đề xuất, kiến nghị của thanh niên đối với quá trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh; giải đáp các ý kiến, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số hiện nay.

Thông qua diễn đàn, đoàn viên, thanh niên trao đổi, đề xuất các vấn đề liên quan tới chuyển đổi số, giúp đoàn viên, thanh niên nâng cao nhận thức, thái độ, trang bị kiến thức, kỹ năng phục vụ giao tiếp xã hội, học tập, làm việc, giải trí... trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ.

Giao lưu thúc đẩy chuyển đổi số trong đoàn viên, thanh niên ảnh 2

Phát biểu tại chương trình, ông Mai Xuân Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa mong muốn đoàn thanh niên trên địa bàn toàn tỉnh tiếp tục phát huy sự sáng tạo, năng động, sử dụng hiệu quả các nền tảng số để tuyên truyền về những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số; tính quan trọng, cấp thiết của việc nâng cao năng lực số; cung cấp thông tin, các mô hình chuyển đổi số tiêu biểu của đoàn viên, thanh niên.

Triển khai các giải pháp nâng cao năng lực số, trang bị kiến thức, kỹ năng số góp phần tăng năng suất lao động và năng lực cạnh tranh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ. Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp hỗ trợ, đồng hành với thanh niên phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Triển khai các hoạt động tình nguyện trong lĩnh vực chuyển đổi số nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng số cho đoàn viên, thanh niên, đặc biệt là những đoàn viên, thanh niên ở những vùng khó khăn, ít cơ hội tiếp cận công nghệ số. Sáng tạo, nghiên cứu, triển khai và nhân rộng các giải pháp, mô hình, phần việc thanh niên hiệu quả trong quá trình xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số ở địa phương, đơn vị.

Giao lưu thúc đẩy chuyển đổi số trong đoàn viên, thanh niên ảnh 3

Đồng thời nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ thanh niên chuyển đổi số, cải thiện, nâng cấp hạ tầng số, thiết bị số... góp phần cùng với cả tỉnh thực hiện mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số. Đến năm 2030 tiếp tục trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số và trong nhóm 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu về chính quyền số.

Tại chương trình giao lưu, đại diện các đơn vị đã thảo luận nhiều nội dung quan trọng như: Đoàn thanh niên nỗ lực thực hiện Đề án 06, phục vụ chuyển đổi số ở địa phương; Xu hướng phát triển sản phẩm công nghệ và định hướng chiến lược thị trường ở Thanh Hóa, kinh nghiệm tuyển dụng nhân sự và cơ hội việc làm trong lĩnh vực CNTT; Vai trò của Đoàn thanh niên trong công tác chuyển đổi số tại địa phương...

MỚI - NÓNG