Có 110 kết quả :

Hòa thượng Thích Thanh Quyết: Đào tạo tiến sĩ Phật học vất vả gấp 10 lần cử nhân

Hòa thượng Thích Thanh Quyết: Đào tạo tiến sĩ Phật học vất vả gấp 10 lần cử nhân

TPO - Tại cuộc gặp gỡ đầu xuân, lễ cầu quốc thái dân an sáng 2/3 tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, Hòa thượng Thích Thanh Quyết - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Học viện - khẳng định quá trình đào tạo tiến sĩ Phật học khắt khe, để các tiến sĩ Phật học tương lai phải thực sự xứng đáng.
Đức Pháp chủ Thích Trí Quảng: Tâm càng thanh tịnh đời càng bình an

Đức Pháp chủ Thích Trí Quảng: Tâm càng thanh tịnh đời càng bình an

TPO - Đệ tứ Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Trí Quảng có những lời khai thị đầu năm trong buổi pháp thoại tại chùa Huê Nghiêm (TP.HCM) sáng mùng 3 Tết. Người đứng đầu Giáo hội Phật giáo Việt Nam có những cắt nghĩa lời đức Phật dạy con người phải có trí tuệ, tâm thanh tịnh để mọi điều trong cuộc sống được bình an, tốt đẹp.
Sư trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh bị cảnh cáo

Sư trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh bị cảnh cáo

TPO - Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) gửi thông báo kết luận của Ban thường trực Hội đồng trị sự (HĐTS) Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc xử lý sư trụ trì chùa Ba Vàng - Đại đức Thích Trúc Thái Minh - về các sai phạm xảy ra tại chùa Ba Vàng.
Hội nghị thượng đỉnh Phật giáo Việt Nam, Lào, Campuchia: Tạo dựng mối quan hệ đối tác bền vững

Hội nghị thượng đỉnh Phật giáo Việt Nam, Lào, Campuchia: Tạo dựng mối quan hệ đối tác bền vững

TPO - Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhấn mạnh: Bằng cách tận dụng di sản chung, mạng lưới rộng khắp và các giá trị cốt lõi, các tổ chức Phật giáo từ Việt Nam, Campuchia và Lào có thể tạo dựng các mối quan hệ đối tác phát triển và bền vững.
Điều chưa biết về thiết kế trụ kinh chuyển pháp luân của Phật giáo Việt Nam

Điều chưa biết về thiết kế trụ kinh chuyển pháp luân của Phật giáo Việt Nam

TPO - Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) đã phê duyệt phương án Trụ kinh chuyển pháp luân, giao Ban Văn hóa T.Ư phối hợp với các Ban, Viện, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố và các hệ phái Phật giáo Việt Nam khuyến khích triển khai thực hiện nhằm phát huy Trụ kinh chuyển pháp luân đảm bảo đúng thiết kế, quy cách.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam khuyến khích tổ chức khóa tu mùa hè phù hợp, an toàn

Giáo hội Phật giáo Việt Nam khuyến khích tổ chức khóa tu mùa hè phù hợp, an toàn

TPO - Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị các địa phương, cơ sở tự viện tổ chức các khóa tu mùa hè cho thanh, thiếu niên Phật tử và học sinh dịp hè 2023, lưu ý chọn các cơ sở tự viện có đủ điều kiện cơ sở vật chất, lưu ý về số lượng khóa sinh tham gia phù hợp với điều kiện cơ sở tự viện.
Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương chúc mừng Đại lễ Phật đản

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương chúc mừng Đại lễ Phật đản

TPO - Ngày 30/5, anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam chúc mừng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 và mùa An cư Kiết hạ năm 2023.  Anh Nguyễn Ngọc Lương tin tưởng trong thời gian tới với đường hướng hành đạo đúng đắn, các vị giáo phẩm, tăng ni, cư sỹ cùng toàn thể thanh niên Phật tử sẽ tiếp tục chung tay góp sức tổ chức Hội vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc
Chiêm ngưỡng hơn 70 bức tranh sen

Chiêm ngưỡng hơn 70 bức tranh sen

TPO - Triển lãm "Nghệ thuật Sen Việt 2023 - Vẻ đẹp thuần khiết" quy tụ hơn 70 tác phẩm nghệ thuật, tôn vinh hình tượng hoa sen - biểu tượng của sự tinh khiết, quyền lực và trí tuệ. 
Các nhà sư tụng kinh cầu quốc thái, dân an trên boong tàu HQ 571. Ảnh: Lê Xuân Sơn

Ký sự Trường Sa- kỳ cuối: Áo nâu ra đảo

TP - Mặc dù cơ quan đang quá nhiều việc, nhưng tôi quyết dứt ra để đi Trường Sa chuyến này vì biết sẽ được thăm 9 đảo, 6 chùa đã tôn tạo, khôi phục hơn 10 năm trước và khánh thành việc tôn tạo, phục dựng 3 chùa khác trên các đảo. Đặc biệt, cùng đi trong đoàn đông đến gần 200 người có đến 40 nhà sư, trong đó có những yếu nhân của Giáo hội.