Hội nghị thượng đỉnh Phật giáo Việt Nam, Lào, Campuchia: Tạo dựng mối quan hệ đối tác bền vững

TPO - Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhấn mạnh: Bằng cách tận dụng di sản chung, mạng lưới rộng khắp và các giá trị cốt lõi, các tổ chức Phật giáo từ Việt Nam, Campuchia và Lào có thể tạo dựng các mối quan hệ đối tác phát triển và bền vững.

Sáng 25/12, Hội nghị lãnh đạo Phật giáo Việt Nam, Lào, Campuchia lần thứ hai đã khai mạc ở Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM.

Tham dự và điều hành buổi khai mạc hội nghị, có Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Phó Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng trị sự (HĐTS) Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam, Hòa thượng Mahabounma Simmaphom - Chủ tịch Tổ chức Phật giáo Trung ương Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Hòa thượng Khim Son - Chủ tịch Ban Thư ký Hội đồng Tăng thống Phật giáo Tối cao, Tăng trưởng thành phố Phnom Penh (Campuchia), Thượng tọa Dhammapiya - Chủ tịch Liên đoàn Phật giáo Quốc tế (IBC) Ấn Độ.

Đến dự hội nghị còn có thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng, Phó ban Dân vận Trung ương Đỗ Văn Phới, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thuỷ.

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Phó Pháp chủ, Chủ tịch HĐTS GHPG Việt Nam cho biết, hội nghị lần này đánh dấu cam kết tăng cường quan hệ đối tác học thuật giữa các tổ chức Phật giáo ở Việt Nam, Lào và Campuchia. Việc tăng cường trao đổi học thuật và hòa nhập văn hóa sẽ làm sâu sắc thêm sự hiểu biết về các chủ đề Phật giáo.

Hội nghị thượng đỉnh Phật giáo Việt Nam, Lào, Campuchia: Tạo dựng mối quan hệ đối tác bền vững ảnh 1

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn phát biểu tại phiên khai mạc hội nghị. Ảnh: Ngô Tùng

Theo Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, bằng cách tận dụng sức mạnh tổng hợp của các cộng đồng Phật giáo, có thể tạo ra những hiệu ứng lan tỏa về sự thay đổi tích cực vượt xa biên giới quốc gia.

“Bằng cách tận dụng di sản chung, mạng lưới rộng khắp và các giá trị cốt lõi, các tổ chức Phật giáo từ Việt Nam, Campuchia và Lào có thể tạo dựng các mối quan hệ đối tác phát triển và bền vững có tác động mạnh mẽ”, Chủ tịch HĐTS GHPG Việt Nam khẳng định.

Chia sẻ trong tham luận, Hòa thượng Mahabounma Simmaphom - Chủ tịch Tổ chức Phật giáo Trung ương Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đánh giá: Với trái tim kết nối tâm từ bi, hội nghị thượng đỉnh Phật giáo lần này là mảnh đất để gieo trồng những hạt giống hợp tác đổi mới và chia sẻ trí tuệ.

Hòa thượng Simmaphom cho biết Phật giáo tại Lào có vai trò quan trọng trong sự phát triển của đất nước.

“Trong văn hóa, giáo dục của nhân dân Lào, Phật giáo góp phần bảo vệ và xây dựng đất nước hòa bình, cường thịnh, phát triển trong an lạc và giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc, văn hoá Phật giáo và góp phần vào sự phát triển của đất nước hòa bình, cường thịnh…”, vị cao tăng bày tỏ.

Hội nghị thượng đỉnh Phật giáo Việt Nam, Lào, Campuchia: Tạo dựng mối quan hệ đối tác bền vững ảnh 2

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, Hòa thượng Khim Son - Chủ tịch Ban Thư ký Hội đồng Tăng thống Phật giáo Tối cao, Tăng trưởng thành phố Phnom Penh kêu gọi sự đoàn kết, hòa hợp cùng phát triển của Phật giáo ba nước. Hoà thượng khẳng định, sự phát triển của Phật giáo góp phần vào sự phát triển, cường thịnh và an lạc của đất nước và nhân dân ba nước.

TS Vũ Chiến Thắng, thứ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng, sự gần gũi về địa lý cùng những nét tương đồng về văn hóa, lịch sử, tôn giáo, đặc biệt là giá trị đạo đức Phật giáo là nền tảng vững chắc để vun đắp, phát triển mối quan hệ có truyền thống đặc biệt lâu đời của nhân dân ba nước.

Ông Thắng bày tỏ tin tưởng, trong lịch sử, hiện tại và tương lai, Phật giáo ba nước đã, đang và tiếp tục có vai trò và ảnh hưởng rất lớn tới đời sống, tình cảm, văn hóa, đạo đức của người dân.

Hội nghị thượng đỉnh Phật giáo Việt Nam, Lào, Campuchia: Tạo dựng mối quan hệ đối tác bền vững ảnh 3

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng.

“Vì lợi ích, hòa bình, thịnh vượng của mỗi quốc gia - dân tộc, Phật giáo đã có những đóng góp quan trọng vào việc hình thành và tạo dựng một xã hội tốt đẹp, góp phần cùng Nhà nước và nhân dân ba nước xây dựng đời sống ổn định, đất nước phát triển bền vững”, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng phát biểu.

Phát biểu cảm tạ, Thượng tọa Thích Nhật Từ - Phó Viện trưởng Thường trực Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM, Phó Chủ tịch Liên minh Phật giáo Quốc tế (IBC) - bày tỏ mong muốn các đại biểu mang theo tinh thần của hội nghị này trong trái tim mình và trao truyền lòng từ bi của Phật giáo đối với chúng sinh thành những hành động hữu hình nhằm tạo ra sự thay đổi tích cực cho hành tinh.

Hội nghị thượng đỉnh Phật giáo Việt Nam, Lào, Campuchia: Tạo dựng mối quan hệ đối tác bền vững ảnh 4

Lãnh đạo Phật giáo ba nước ký tuyên bố chung hội nghị.

Hội nghị thượng đỉnh Phật giáo Việt Nam, Lào, Campuchia: Tạo dựng mối quan hệ đối tác bền vững ảnh 5

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn trao quà tặng đến lãnh đạo Phật giáo nước bạn.

Hội nghị thượng đỉnh Phật giáo Việt Nam, Lào, Campuchia: Tạo dựng mối quan hệ đối tác bền vững ảnh 6

Đại biểu lưu niệm tại hội nghị. Ảnh: Ngô Tùng

Với chủ đề “Quản lý môi trường: Nuôi dưỡng thế giới bền vững”, hội nghị lần này diễn ra từ ngày 25-27/12 tại TPHCM và tỉnh Lâm Đồng.

Hội nghị Lãnh đạo Phật giáo ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia lần thứ hai - năm 2023 quy tụ các lãnh đạo Tăng đoàn, học giả và hành giả Phật pháp của ba nước mang ý nghĩa rất lớn đối với Phật giáo Việt Nam trong việc tăng cường quan hệ văn hóa và ngoại giao, thúc đẩy đối thoại và trao đổi kiến thức về các giá trị Phật giáo, tăng cường hiểu biết văn hóa, kết nối ngoại giao với Đông Á và Đông Nam Á cũng như các quốc gia có cùng chí hướng…

Tin liên quan