TPO - Trong chuyến thăm CHDC Congo ngày 31/1, Giáo hoàng Francis lên án “chất độc của lòng tham” đang thúc đẩy các cuộc xung đột ở châu Phi. Ông nói rằng những nước giàu cần nhận ra rằng con người quý giá hơn khoáng sản dưới lòng đất.
TPO - Đêm 24/12, Giáo hoàng Francis gửi thông điệp đến tất cả tín đồ Công giáo nhân dịp Giáng sinh, với ngụ ý rõ ràng về cuộc xung đột ở Ukraine và những cuộc chiến khác, rằng mức độ tham lam và khao khát quyền lực cao đến mức một số người muốn “nuốt chửng cả hàng xóm của mình”.
TPO - Nga đã nhận được phát biểu chính thức từ Vatican để xin lỗi việc Giáo hoàng Francis chỉ trích binh lính Chechnya và Buryat, vì thế sự việc đã khép lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 15/12.
TPO - Đại diện Tòa thánh Vatican vẫn chưa xin lỗi sau phát biểu của Giáo hoàng Francis về “sự tàn bạo” của những người lính Buryat và Chechnya, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova viết trên Telegram.
TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và người đồng cấp Nga Vladimir Putin nên tuyên bố đình chiến và quay trở lại bàn đàm phán, Giáo hoàng Francis kêu gọi hôm Chủ nhật, 2/10. Ông cảnh báo rằng tình trạng leo thang căng thẳng có thể dẫn đến việc triển khai vũ khí hạt nhân, mang lại những hậu quả thảm khốc.
TPO - Giáo hoàng Francis vừa phủ nhận thông tin nói rằng ông có kế hoạch từ chức trong tương lai gần. Ông cho biết sẽ thực hiện một chuyến thăm Canada trong tháng này và hy vọng sẽ có thể sớm thăm Mátxcơva và Kiev.
TPO - Ngày 14/4, Giáo hoàng Francis đến thăm một nhà tù của Ý để thực hiện lễ rửa và hôn chân 12 tù nhân, nhằm tưởng nhớ cử chỉ khiêm nhường của Chúa Jesus với các tông đồ trong đêm trước khi qua đời.
TP - Năm 2021, Giáo hoàng Francis gửi tới toàn thế giới sứ điệp: “Không thể có sự hợp tác tạo ra hòa bình nếu không có cam kết chung cụ thể về việc giải trừ quân bị toàn diện”. Và ngài kêu gọi “hy vọng có trách nhiệm” để cải thiện thế giới thoát khỏi đại dịch COVID”. Bên cạnh đó, Ngài cũng nhấn mạnh, bất công và bạo lực không phải là số phận, cần đáp lại tiếng kêu của người nghèo.
TPO - Trong bài phát biểu đêm Giáng sinh 24/12, Giáo hoàng Francis nói rằng những người thờ ơ với người nghèo là xúc phạm đến Chúa. Ông kêu gọi các tín đồ “nhìn xa hơn những ngọn đèn và đồ trang trí” và nhớ đến những người khốn khó.
TPO - Trong chuyến thăm đảo Lesbos của Hy Lạp, Giáo hoàng Francis đã lên án tình trạng lạm dụng người di cư vào mục đích chính trị. Ông ví sự thờ ơ của thế giới trước số phận của người di cư là “sự đắm tàu của văn minh”.
TPO - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm nay, 29/10, yết kiến Giáo hoàng Francis và tặng Giáo hoàng một cây thánh giá kết bằng dây thép gai từ khu phi quân sự giữa hai miền bán đảo Triều Tiên.
TPO - Thông tin từ Phòng Báo chí Toà Thánh cho biết, Giáo hoàng Francis vừa trải qua ca phẫu thuật đại tràng, tình hình sức khoẻ tốt và ngài sẽ ở lại bệnh viện khoảng 7 ngày.
TPO - Ngày 25/6, Thủ tướng Canada Justin Trudeau yêu cầu Giáo hoàng đến Canada để xin lỗi vì vai trò của Giáo hội Công giáo trong điều hành các trường nội trú dành cho trẻ em thổ dân, sau khi gần 1.000 thi thể được tìm thấy trong 2 ngôi mộ tập thể.
TPO - Ngày 30/9, Tòa thánh Vatican từ chối đề nghị của Ngoại trưởng Mỹ về việc tiếp kiến Giáo hoàng Francis, đồng thời cáo buộc ông Mike Pompeo cố lôi Nhà thời Công giáo vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ bằng việc chỉ trích quan hệ với Trung Quốc.
TP - Giáo hoàng Francis hôm Chủ nhật ủng hộ lời kêu gọi của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Antonio Guterres, về việc ngừng bắn toàn cầu để thế giới có thể tập trung chống lại đại dịch COVID-19.
TPO - Liên quan đến diễn biến do virus Corona chủng mới bùng phát ở Vũ Hán (Trung Quốc) và lây lan sang một số quốc gia, mới đây Giáo hoàng Francis đã tặng 600 nghìn khẩu trang giúp Trung Quốc phòng ngừa dịch bệnh này.
TPO - Giáo hoàng Francis hôm nay đưa ra lời xin lỗi về chuyện ông đã phản ứng giận dữ và vỗ vào tay một phụ nữ khi người này bất ngờ kéo giật ông về phía mình. Giáo hoàng nói rằng ông đã mất bình tĩnh và tạo nên “ví dụ xấu”.
TPO - Giáo hoàng Francis vừa gửi thông điệp đến 1,3 tỷ tín đồ Công giáo toàn thế giới về tình yêu vô điều kiện, rằng “Chúa sẽ tiếp tục yêu tất cả chúng ta, ngay cả với những gì tồi tệ nhất”.
TP - Giáo hoàng Francis hôm qua tới hai thành phố từng bị tàn phá bởi bom nguyên tử để phát động chiến dịch kêu gọi từ bỏ vũ khí hạt nhân. Ông tuyên bố sở hữu vũ khí hạt nhân là việc sai trái không thể bào chữa, vô đạo đức và sử dụng chúng là tội ác chống lại loài người.
TPO - Giáo hoàng Francis đang khuyến khích các giám mục Mỹ đồng tâm hiệp lực trong bối cảnh Giáo hội Công giáo La Mã xử lý “khủng hoảng niềm tin” bắt nguồn từ việc nhiều linh mục bị cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em.
TPO - Giáo hoàng Francis kêu gọi các quốc gia ủng hộ đối thoại nhằm giảm bớt căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời kêu gọi cấm vũ khí hạt nhân.
TP - Giáo hoàng Francis hôm qua đến Yangon để thực hiện chuyến thăm nhằm động viên cộng đồng Công giáo thiểu số ở Myanmar. Vấn đề người tị nạn Rohingya là tâm điểm chú ý của báo giới, nhưng giới phân tích đang chờ xem Giáo hoàng sẽ dùng cách gì để nói đến câu chuyện này để tránh gây tác dụng ngược.