Vatican muốn tổ chức đàm phán về Ukraine, Nga đòi xin lỗi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đại diện Tòa thánh Vatican vẫn chưa xin lỗi sau phát biểu của Giáo hoàng Francis về “sự tàn bạo” của những người lính Buryat và Chechnya, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova viết trên Telegram.
Vatican muốn tổ chức đàm phán về Ukraine, Nga đòi xin lỗi ảnh 1

Giáo hoàng Francis. (Ảnh: Reuters)

Tuyên bố này của bà Zakharova là để phản hồi phát biểu của Bộ trưởng Ngoại giao Tòa thánh Vatican Pietro Parolin, rằng Tòa thánh là nơi thích hợp để tổ chức các cuộc đàm phán về xung đột Ukraine.

“Tôi e rằng những người anh em Chechnya và Buryat cũng như tôi không đánh giá cao điều đó. Tôi vẫn nhớ rằng chưa có lời xin lỗi nào từ Vatican”, bà Zakharova nói.

Ngày 11/12, ông Pietro Parolin cho biết Vatican muốn “tạo không gian để các bên có thể gặp nhau và bắt đầu đối thoại mà không cần điều kiện tiên quyết nào” về vấn đề Ukraine.

Trước đó, trong cuộc trả lời phỏng vấn được tạp chí The Jesuit Review đăng tải, Giáo hoàng gọi những quân nhân từ Buryatia và Chechnya là những người lính “tàn bạo” nhất ở Ukraine.

Phát biểu này vấp phải phản ứng giận dữ từ 2 nước cộng hòa và ở Nga. Đại sứ Nga tại Vatican Alexander Avdeyev bày tỏ phẫn nộ trong tuyên bố gửi tới cơ quan ngoại giao của Tòa thánh. Bà Zakharova nói rằng phát biểu đó “bóp méo” sự thật.

Giáo hoàng Francis nói trong một thông cáo rằng phát biểu của ông về “sự tàn bạo” của binh lính Buryat và Chechnya bị hiểu sai và chỉ là cách nói bóng gió.

Theo Tass
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.