Giáo hoàng Francis lên tiếng về xung đột Gaza

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Giáo hoàng Francis nói rằng giải pháp hai nhà nước là cần thiết với Israel và Palestine để chấm dứt những cuộc xung đột như hiện nay, đồng thời kêu gọi cần có quy chế đặc biệt cho Jerusalem.
Giáo hoàng Francis lên tiếng về xung đột Gaza ảnh 1

Giáo hoàng Francis. (Ảnh: Sky News)

Trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh TG1 của đài RAI, Giáo hoàng bày tỏ hy vọng có thể tránh nguy cơ leo thang xung đột, từ khi lực lượng Hamas tấn công bất ngờ vào miền nam Israel, giết chết khoảng 1.400 người và bắt khoảng 230 người khác làm con tin.

“Hai dân tộc đó phải chung sống cùng nhau, bằng một giải pháp khôn ngoan, hai nhà nước. Thỏa thuận Oslo, hai nhà nước được xác định rõ ràng và Jerusalem có địa vị đặc biệt”, Giáo hoàng nói.

Năm 1993, Thủ tướng Israel Yitzhak Rabin và nhà lãnh đạo của Tổ chức Giải phóng Palestine Yasser Arafat bắt tay nhau khi hai bên đạt được Thỏa thuận Oslo, mang lại quyền tự trị hạn chế cho Palestine.

Tổng thống Mỹ Bill Clinton, Thủ tướng Israel Ehud Barak và nhà lãnh đạo Arafat tham gia hội nghị thượng đỉnh tại Trại David năm 2000, nhưng không thể đạt được một thỏa thuận hòa bình cuối cùng.

Israel chiếm Đông Jerusalem năm 1967, rồi tuyên bố toàn bộ thành phố này là “thủ đô thống nhất và vĩnh viễn” của mình. Người Palestine coi phần phía đông của thành phố là thủ đô của một nhà nước của họ trong tương lai.

Israel liên tục gạt bỏ những gợi ý rằng thành phố, nơi linh thiêng của cả Thiên chúa giáo, Hồi giáo và Do Thái giáo, được trao quy chế đặc biệt, hay quy chế quốc tế.

“Chiến tranh ở Đất Thánh khiến tôi sợ hãi. Làm sao để những người đó chấm dứt câu chuyện này?” Giáo hoàng nói.

Ông cho rằng sự leo thang “đồng nghĩa với việc chấm dứt nhiều thứ và rất nhiều mạng sống”.

Giáo hoàng trao đổi qua điện thoại mỗi ngày với các linh mục và nữ tu của một giáo xứ ở Gaza, nơi đang tiếp nhận khoảng 560 người, chủ yếu là người Ki-tô giáo, nhưng cũng có một số người Hồi giáo.

“Ơn Chúa, lực lượng Israel đến giờ vẫn tôn trọng giáo xứ đó”, Giáo hoàng nói.

Ông cũng bày tỏ quan ngại về sự trỗi dậy của chủ nghĩa bài Do Thái. Ông nhắc nhở rằng cuộc xung đột giữa Israel và Hamas không nên khiến mọi người lãng quên về những cuộc xung đột khác, như ở Ukraine, Syria, Yemen và Myanmar.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Tỉnh trung tâm vùng Tây Nguyên có 2.200 'tai, mắt' của công an nhân dân
Tỉnh trung tâm vùng Tây Nguyên có 2.200 'tai, mắt' của công an nhân dân
TPO - Lãnh đạo Bộ Công an đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Đắk Lắk tiếp tục quan tâm đầu tư, mua sắm, trang bị, bảo đảm các chế độ chính sách, mức hỗ trợ thường xuyên và bố trí địa điểm, nơi làm việc đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Xem đây là lực lượng “đồng hành”; là “tai, mắt”; là “cánh tay nối dài” của lực lượng công an nhân dân.