Google News

Giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2020 đến từ ngành Toán

GS. Lê Anh Vinh (ngoài cùng bên phải) cùng đội tuyển IMO Việt Nam năm 2019.
GS. Lê Anh Vinh (ngoài cùng bên phải) cùng đội tuyển IMO Việt Nam năm 2019.
TPO - Phó Viện trưởng Phụ trách Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam Lê Anh Vinh đã trở thành Giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2020 khi mới 37 tuổi.
Theo thông báo của Hội đồng Giáo sư Nhà nước (HĐGSNN), tại phiên họp lần thứ VI vừa qua, Hội đồng đã thảo luận công khai hồ sơ từng ứng viên, bầu ban kiểm phiếu và tiến hành bỏ phiếu đối với kết quả xét của Hội đồng GS ngành, liên ngành và danh sách ứng viên đủ điều kiện được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020.

Đối với những trường hợp có đơn thư, Hội đồng xem xét rất kỹ lưỡng và biểu quyết đưa vào bỏ phiếu cho từng trường hợp. Kết quả, số ứng viên đạt đủ số phiếu tín nhiệm theo quy định là 339 ứng viên, trong đó 39 ứng viên GS, 300 ứng viên PGS. Tỷ lệ đạt so với tổng số ứng viên đăng ký nộp hồ sơ tại các Hội đồng GS cơ sở cho đến thời điểm này là 62,55% (trong đó tỉ lệ đạt của ứng viên GS là 50,65%, ứng viên PGS là 64,52%).

Trong số 39 ứng viên Giáo sư, ông Lê Anh Vinh, Phó Viện trưởng Phụ trách Viện Khoa học Việt Nam đã trở thành Giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2020. Ông cũng là một trong 3 ứng viên được xét công nhận GS ngành Toán năm nay.

GS.TS Lê Anh Vinh sinh năm 1983. Ông vừa được Bộ GD&ĐT vừa có quyết định giao nhiệm vụ phụ trách Viện Khoa học giáo dục Việt Nam kể từ 1/11.

GS. Lê Anh Vinh là cựu học sinh chuyên toán Trường THPT chuyên ĐH Khoa học tự nhiên, từng giành huy chương bạc Olympic toán quốc tế năm 2001. Ông Vinh tốt nghiệp thủ khoa toán - tin học tại Trường ĐH New South Wales (Úc); nghiên cứu sinh tại ĐH Harvard (Hoa Kỳ).

PGS.TS Lê Anh Vinh nhiều năm công tác tại trường ĐH Giáo dục, ĐH Quốc gia Hà Nội, được bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học giáo dục, Hiệu trưởng Trường THPT Khoa học giáo dục. Năm 2017, ông Vinh được bổ nhiệm phó viện trưởng Viện Khoa học giáo dục Việt Nam.

Ông Lê Anh Vinh được bổ nhiệm PGS năm 30 tuổi và 1 trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu thủ đô năm 2013 do Thành đoàn Hà Nội công bố.

Từ năm 2016, GS. Lê Anh Vinh còn được biết đến là "thuyền trưởng" "con tàu" Olympic Toán học (IMO) Việt Nam.

Được biết, năm 2019, Việt Nam có 2 Giáo sư trẻ nhất sinh năm 1981 là GS. Nguyễn Khánh Hồng Diệu (trường ĐH Bách khoa Hà Nội) và GS. Sĩ Đức Quang (trường ĐH Sư phạm Hà Nội).

Giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2020 đến từ ngành Toán ảnh 1

Bộ GD&ĐT công bố kết quả thi thăng hạng giáo viên

33 giáo viên vừa được Bộ GD&ĐT công nhận kết quả thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng II lên hạng I năm 2020.

Giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2020 đến từ ngành Toán ảnh 2

Vụ nữ sinh nghi tự tử: Giám đốc Sở GD&ĐT An Giang nói gì?

Ngày 6/12, thông tin với báo chí, bà Trần Thị Ngọc Diễm, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh An Giang cho rằng: “Quan điểm của bà là làm rõ và xử lý nghiêm trách nhiệm của tập thể và cá nhân nếu xác định là có vi phạm”.

Giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2020 đến từ ngành Toán ảnh 3

Đình chỉ hiệu trưởng, 1 hiệu phó sau vụ nữ sinh nghi uống thuốc tự tử

Liên quan đến thông tin học sinh N.T.N.Y, Trường THPT Vĩnh Xương (An Giang) uống thuốc tự tử vì bị phê bình, nêu tên dưới cờ mới đây, Sở GD&ĐT An Giang gửi báo cáo UBND tỉnh về việc đã đình chỉ hiệu trưởng, hiệu phó 15 ngày để làm rõ sự việc.

Giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2020 đến từ ngành Toán ảnh 4

Mới nhất vụ trẻ 4 tuổi nhập viện vì chơi cầu trượt ở trường

Liên quan đến sự việc trẻ mầm non bị móc cổ áo ở cầu trượt ở Trường Mầm non Đông La 2, huyện Hoài Đức phải nhập viện cấp cứu, ngày 4/11, ông Phạm Xuân Tiến, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, Sở đã yêu cầu Phòng GD&ĐT, nhà trường phối hợp gia đình chăm sóc sức khỏe của trẻ đồng thời làm rõ trách nhiệm các cá nhân có liên quan.