Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang nói về việc nhẹ lương cao

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhiều đại biểu chất vấn Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang về tội phạm lừa đảo bằng công nghệ cao tại Kỳ họp lần thứ 14 của HĐND tỉnh Bắc Giang từ ngày 11/12 – 13/12.

Theo đó, tại Kỳ họp lần thứ 14 của HĐND tỉnh Bắc Giang, đại biểu nêu vấn đề “nóng” về tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp tục diễn biến phức tạp, lợi dụng không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi như tuyển cộng tác viên bán hàng online, đầu tư tài chính, giả danh cơ quan nhà nước. Đại biểu đề nghị Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang làm rõ thực trạng, nguyên nhân, trách nhiệm các cấp, các ngành có liên quan và giải pháp.

Trả lời chất vấn của đại biểu, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang Nguyễn Quốc Toản cho biết, trong năm 2023, có 58 vụ liên quan tội phạm lợi dụng công nghệ cao, trong đó có 42 vụ lừa đảo chiếm đoạt trên không gian mạng, gây thiệt hại hơn 94 tỷ đồng. Trong đó, tội phạm lừa đảo với thủ đoạn giả danh cơ quan chức năng (công an, ngân hàng, thuế...) chiếm đa số với 14 vụ, còn lại là thủ đoạn tuyển cộng tác viên làm nhiệm vụ trên mạng 13 vụ, đầu tư tài chính 10 vụ và các hình thức lừa đảo khác 5 vụ.

Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang nói về việc nhẹ lương cao ảnh 1

Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang Nguyễn Quốc Toản trả lời chất vấn của đại biểu về tội phạm công nghệ cao.

Các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt trên mạng bằng thủ đoạn giả danh cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và tổ chức; lợi dịch đầu tư kiếm tiền nhanh; lừa đảo bằng hình thức việc nhẹ lương cao.

Theo ông Toản, thời gian qua, Công an tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với các cơ quan, tổ chức đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, nâng cao ý thức cảnh giác cho người dân về tội phạm công nghệ cao. Trong đó, Công an tỉnh Bắc Giang tập trung truyền thông về nội dung “3 không”. Đó là không có việc cơ quan tố tụng gọi điện yêu cầu người dân chuyển tiền. Không có việc kiếm tiền dễ, không có lĩnh vực đầu tư nào thu lời nhanh và cao. Bất cứ lời mời gọi mang lại thu lời cao thì chắc chắn có dấu hiệu lừa đảo. Không có việc nhẹ lương cao. Vừa qua, có nhiều vụ án lừa người dân di chuyển sang nước ngoài (Campuchia, Thái Lan, Myanmar, Philippines) làm việc nhẹ lương cao.

Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang nói về việc nhẹ lương cao ảnh 2

Đại biểu đặt câu hỏi với Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang về tội phạm lừa đảo qua mạng xã hội.

“Chúng tôi đang phối hợp Bộ Công an và công an các tỉnh giáp biên để xử lý vấn đề này. Nếu chúng ta ý thức và nhận thức được vấn đề trên thì tội phạm lừa đảo công nghệ cao không có điều kiện hoạt động. Vai trò của báo chí và truyền thông cũng rất quan trọng để cảnh báo người dân”, Đại tá Nguyễn Quốc Toản nhấn mạnh.

Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang cũng nhận định, thời gian tới, tình hình hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng tiếp tục diễn biến phức tạp với những phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Theo đó, ông Toản kiến nghị UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo các cấp, ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ lực lượng công an tăng cường công tác tuyên truyền để mỗi cán bộ, đảng viên, người dân nắm được thủ đoạn, hậu quả của loại tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng và các biện pháp phòng tránh.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Giang và các tổ chức tín dụng trên địa bàn tăng cường siết chặt công tác kiểm tra, xác minh thông tin khách hàng khi thực hiện mở tài khoản ngân hàng. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang, các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông trên địa bàn quản lý thuê bao di động, xử lý triệt để sim “rác”.

MỚI - NÓNG