Giải cứu 2 nữ du khách bị lạc trong rừng ở Cao Bằng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong quá trình tham quan, du lịch tại thác Bản Giốc thuộc xã Đàm Thuỷ, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, 2 du khách nữ (trong đó có một người quốc tịch Pháp) đi bộ theo đường mòn khoảng 5 km sâu vào trong rừng và bị lạc, không tìm được đường ra.

Sự việc xảy ra vào chiều tối 2/11, Công an xã Đàm Thuỷ nhận được tin báo về việc hai du khách (một người nước ngoài, một người Việt Nam) bị lạc trong rừng tại khu vực núi thuộc xóm Bồng Sơn, xã Đàm Thuỷ. Sau khi huy động lực lượng và người dân thông thuộc địa bàn tiến hành phối hợp tìm kiếm và sau khoảng 3 tiếng đồng hồ đã tìm thấy hai du khách này ở gần một con suối trong rừng sâu.

Giải cứu 2 nữ du khách bị lạc trong rừng ở Cao Bằng ảnh 1

Hai du khách vui mừng khi được cứu ra khỏi rừng.

Hai du khách vui mừng, xúc động khi được cứu giúp. Họ cho biết, đoàn gồm 2 người phụ nữ, một người ở Hà Nội và một du khách nước ngoài mang quốc tịch Pháp đến xã Đàm Thuỷ để tham quan, du lịch. Cả hai người đã đi bộ từ khu vực thác Bản Giốc từ giữa trưa, sau đó theo đường mòn khoảng 5 km sâu vào trong rừng chụp ảnh và bị lạc, không tìm được hướng ra. May mắn sau khi được lực lượng tìm kiếm đưa về an toàn, các du khách đều ổn định về tâm lý và sức khỏe.

Lực lượng chức năng khuyến cáo, khi đến địa phương tham quan không nên tự ý đi vào rừng mà không có sự hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Bên cạnh đó, cần phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về các vật dụng cần thiết và kỹ năng đi tham quan du lịch trong rừng để tránh các sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.

MỚI - NÓNG