TT-Huế:

Tìm thấy 5 phụ nữ đi hái nấm bị lạc trong rừng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhóm 5 phụ nữ ở xã Lộc Sơn (huyện Phú Lộc) và Thủy Phù (thị xã Hương Thủy, TT-Huế) đi hái nấm từ chiều đến đêm không về nhà, khiến người thân hốt hoảng trình báo lực lượng chức năng đề nghị tổ chức lực lượng tìm kiếm.

Chiều 8/9, ông Nguyễn Ngọc Sinh, Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc (huyện Phú Lộc), xác nhận, trên địa bàn xã này có 5 phụ nữ người ngoài địa phương đến hái nấm tràm cải thiện đời sống ở khu vực rừng núi xa dân cư, sau đó bị lạc.

Nhóm 5 người đi lạc gồm Ngô Thị L, Trần Thị U, Bùi Thị Mỹ C, Lê Thị H (cùng trú ở xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc) và Võ Thị H (trú ở xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy).

Tìm thấy 5 phụ nữ đi hái nấm bị lạc trong rừng ảnh 1

Công an tiếp cận nhóm phụ nữ đi hái nấm tràm bị lạc giữa rừng

Trước đó, vào khoảng 13h chiều 7/9, nhóm 5 phụ nữ di chuyển trên 3 xe gắn máy đến khu vực rừng núi thuộc bản Phúc Lộc, xã Xuân Lộc, để thu hái nấm tràm.

Do địa hình phức tạp, không thông thuộc địa bàn, khu vực hái nấm không có sóng điện thoại di động, nên nhóm phụ nữ đã đi lạc và mất liên lạc với người thân.

Đến đêm 7/9, do không thấy nhóm phụ nữ trở về nhà, người thân gia đình đã trình báo chính quyền địa phương, yêu cầu tổ chức lực lượng hỗ trợ tìm kiếm.

Nhận tin báo, lực lượng công an tại Xuân Lộc và huyện Phú Lộc phối hợp chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm ngay trong đêm.

Đến khoảng 0h sáng 8/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy nhóm 5 phụ nữ hái nấm đi lạc ở vị trí sau đồi Địa Đạo thuộc xã Xuân Lộc.

Ông Nguyễn Ngọc Sinh, Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc, cho biết, nhóm 5 phụ nữ hái nấm đã được lực lượng công an, chính quyền địa phương đưa trở về nhà an toàn.

MỚI - NÓNG
Nguyên nhân sập cầu treo Kẻ Nính
Nguyên nhân sập cầu treo Kẻ Nính
TPO - Liên quan đến vụ sập cầu treo Kẻ Nính bắc qua sông Hiếu xảy ra vào ngày 6/3/2024, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã có báo cáo kết quả kiểm tra vụ việc và nguyên nhân gây sập cầu.