Ghen tuông dẫn đến xô xát, vợ trẻ đâm chồng tử vong

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bị đánh đập, cô vợ trẻ bực tức dùng dao nhọn đâm 1 nhát vào ngực khiến chồng tử vong.
Ghen tuông dẫn đến xô xát, vợ trẻ đâm chồng tử vong ảnh 1

B.T.T.N tại nơi xảy ra vụ án mạng

Ngày 19/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với Công an huyện Đơn Dương điều tra, làm rõ hành vi giết người của B.T.T.N. (20 tuổi, thường trú tại tỉnh Ninh Thuận).

Thông tin ban đầu, tối 17/9, giữa B.T.T.N. và chồng là N.V.T. (19 tuổi, cùng thường trú tại tỉnh Ninh Thuận) xảy ra cãi vã vì ghen tuông rồi dẫn đến xô xát.

Bị chồng đánh, N. bực tức dùng dao đâm một nhát vào vùng ngực khiến chồng ngã gục bất tỉnh và tử vong.

Nhận được tin báo, ngay trong đêm, các cơ quan chức năng ở huyện Đơn Dương và tỉnh Lâm Đồng đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án mạng. Công an huyện Đơn Dương đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ khẩn cấp B.T.T.N. để phục vụ công tác điều tra.

Được biết, đôi vợ chồng này từ tỉnh Ninh Thuận lên thị trấn Thạnh Mỹ (huyện Đơn Dương, Lâm Đồng) thuê phòng trọ để ở. Cả hai có một con chung nhưng chưa đăng ký kết hôn.

Hàng ngày, đôi vợ chồng trẻ đi làm thuê cho các gia đình sản xuất nông nghiệp tại huyện Đơn Dương, vùng trồng rau lớn nhất của tỉnh Lâm Đồng.

Thời gian qua, vì ghen tuông nên giữa hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.