Gây sốc trước Nhật Bản, ĐT Trung Quốc được so sánh với Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - ĐT Trung Quốc vừa chấm dứt chuỗi 4 trận toàn thua trước Nhật Bản khi kiên cường cầm hòa đối thủ 0-0 tại trận đấu ở Cúp Đông Á vào chiều qua. Kết quả này mang lại cho họ những lời tán dương hiếm hoi sau thời gian "bầm dập" vì truyền thông nước nhà.
Gây sốc trước Nhật Bản, ĐT Trung Quốc được so sánh với Việt Nam ảnh 1

ĐT Trung Quốc vừa có trận đấu ấn tượng hiếm hoi trong năm nay khi họ cầm hòa Nhật Bản 0-0. Trong trận đấu ở Cúp Đông Á vào chiều qua (24/7), Nhật Bản dù sử dụng đội hình hai nhưng vẫn có thể dồn ép đối thủ trong suốt 90 phút thi đấu.

Nhưng như trận hòa Việt Nam 1-1 tại vòng loại World Cup 2022 hồi tháng 3 vừa qua. Các cầu thủ áo xanh lại không thể tận dụng tốt những cơ hội. Họ tung ra 23 cú dứt điểm, trong đó đến 10 lần trúng đích, gấp 10 lần đối thủ nhưng không ghi nổi bàn thắng nào.

Đây là kết quả thất vọng với Nhật Bản, và là một sự động viên với Trung Quốc dù cho trận hoà 0-0 này không giúp họ cắt mạch khát thắng. 9 trận trôi qua kể từ khi chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam hồi tháng 10 năm ngoái, Trung Quốc không hạ được các đối thủ lần nào. Còn nếu tính về thành tích giữ sạch lưới thì đội bóng này mới có lần đầu tiên sau đúng 13 tháng.

Báo chí Trung Quốc, đã dành những lời động viên cho đội nhà sau trận đấu. Tờ Sohu nhấn mạnh: “Trước trận, không ai có thể nghĩ đội tuyển nước nhà lại cầm hòa được Nhật Bản. Nên nhớ Nhật Bản là đội chủ nhà của giải đấu và họ đã thắng 6-0 ở trận khai màn. Còn Trung Quốc thì bị Hàn Quốc đánh bại hoàn toàn.

Gây sốc trước Nhật Bản, ĐT Trung Quốc được so sánh với Việt Nam ảnh 2

Nhật Bản sút tới 23 quả nhưng không ghi được bàn nào

Do đó, dù là tinh thần của toàn đội vẫn tốt, nhưng cũng không thể tin nổi Trung Quốc lại có thể cầm hòa Nhật Bản. Có thể ví trận đấu này với trận hòa 1-1 của ĐT Việt Nam trên sân của Nhật Bản hồi tháng 3.

Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận rằng trận này, Nhật Bản không đạt phong độ tốt nhất do họ thay cả 11 vị trí đá chính. Đây là mục đích của họ nhằm tạo cơ hội ra sân cho tất cả các cầu thủ. Và đó chính là thời cơ dành cho Trung Quốc”.

Nhưng Sohu cũng cho rằng dù giành được kết quả tốt trước Nhật Bản nhưng đây vẫn không phải là ưu tiên số 1, bởi quan trọng nhất là Trung Quốc không được phép thua Hong Kong ở trận đấu cuối cùng.

“Như chúng ta đã biết, điểm mấu chốt của đội tuyển quốc gia tại Cúp Đông Á là họ không thể để thua Hong Kong. Sau trận đấu này, các cầu thủ trẻ đã có được sự tự tin rất lớn trong trận “chung kết” với Hong Kong”.

MỚI - NÓNG