Thua đậm đội dự bị của Hàn Quốc, ĐT Trung Quốc lại bị truyền thông nước nhà vùi dập

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tờ Sohu cho rằng dù biết ĐT Trung Quốc thua Hàn Quốc 0-3 "là kết cục khó có thể tránh khỏi", nhưng cách các cầu thủ đội nhà thua vẫn mang tới cho họ "cảm giác chán nản".
Thua đậm đội dự bị của Hàn Quốc, ĐT Trung Quốc lại bị truyền thông nước nhà vùi dập ảnh 1

Hôm qua (20/7), ngày thi đấu thứ 2 của Cúp Đông Á 2022 đã diễn ra khi ĐT Trung Quốc dễ dàng để thua 0-3 trước Hàn Quốc. Họ nhận 3 bàn thua và một thế trận bị đàn áp hoàn toàn khi chỉ cầm bóng 24%, không dứt điểm trúng khung thành lần nào.

Trong cả trận, Trung Quốc chỉ 1 lần dứt điểm nhưng đó là cú đá vu vơ. Ngược lại, họ bị đối thủ bắn phá tới 23 lần. Trong cuộc họp báo sau trận, HLV Jankovic tin rằng toàn đội vẫn thể hiện tốt trong hiệp một trước khi sa sút ở hiệp 2.

Ông cũng lấy lý do biện minh cho thất bại là cán cân chênh lệch về lực lượng. Một bên là các cầu thủ U23 của Trung Quốc, bên kia là một tập thể theo ông là “có trình độ cao và đang chuẩn bị cho World Cup”.

“Đội tuyển Hàn Quốc có trình độ cao và đang hướng tới World Cup. Đội của chúng tôi còn tương đối trẻ. Trong suốt hiệp một, chúng tôi đã thể hiện rất tốt. Cuối hiệp, chúng tôi đã thua vì 1 pha bóng không may (phản lưới)", HLV Jankovic chia sẻ.

"Bàn thua đó đã khiến Trung Quốc sa sút. Tóm lại, hôm nay chúng tôi đã học được rất nhiều điều. Chúng tôi vẫn sẽ chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo thật tốt. Hàn Quốc là một đội rất mạnh. Họ xứng đáng với 3 điểm ở trận đấu này”.

Thua đậm đội dự bị của Hàn Quốc, ĐT Trung Quốc lại bị truyền thông nước nhà vùi dập ảnh 2

Bàn phản lưới của Trung Quốc giúp Hàn Quốc mở tỷ số

Tuy vậy, lý do của HLV Jankovic đã bị báo chí nước nhà phủ quyết. Bởi theo họ, nếu như Trung Quốc mang theo đội hình U23 thì Hàn Quốc cũng để nửa quân chủ lực ở nhà. Họ không điền tên các trụ cột như Kim Young-gwon, Lee Yong, Kim Min-jae, Kim Seung-gyu, Jeong Woo-yeong, Jung Woo-young, Hwang Hee-chan, Nam Tae-hee và đặc biệt là Son Heung-min.

Phần lớn thành phần dự các trận giao hữu với Ai Cập, Chile vừa qua không xuất hiện tại Cúp Đông Á. Tờ Sohu chỉ trích đội nhà: “Trước trận đấu này, có lẽ nhiều người hâm mộ đã nghĩ ngay đến kết quả. Đội tuyển Trung Quốc tham dự giải lần này thua xa Hàn Quốc và Nhật Bản dù họ chỉ cử đội hình 2 hoặc 3 đến với giải.

Trung Quốc thua kém về thực lực, kinh nghiệm và trình độ ban huấn luyện. Thậm chí, chúng ta chỉ có thể đặt ra mục tiêu là không thể thua đội Hong Kong mà thôi.

Tỷ số 0-3 thực ra không bất ngờ. Tuy nhiên, quá trình diễn ra trận đấu đã khiến người hâm mộ theo dõi phải ngán ngẩm. Tỷ lệ cầm bóng là 23% - 77%, tỷ số dứt điểm là 1-23, và phạt góc 0-9. Có thể nói cả trận thì có tới 80 phút đội tuyển chỉ biết phòng ngự, mặc cho đối thủ tấn công. Gần như là chịu đựng. Có lẽ phải nhấn mạnh rằng giải này, mục tiêu đề ra chỉ là không thua Hong Kong mà thôi".

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.