Truyền thông Trung Quốc ghen tị với thành công của U23 Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chứng kiến sự vươn lên của U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á, các báo Trung Quốc rất khâm phục. Họ cho rằng U23 Việt Nam gặt hái thành công nhờ sự chuẩn bị chu đáo, trái ngược một U23 Trung Quốc thậm chí còn "chẳng có sự chuẩn bị gì, hoàn toàn đứng ngoài guồng quay của bóng đá châu lục"...
Truyền thông Trung Quốc ghen tị với thành công của U23 Việt Nam ảnh 1


Sohu,
nhật báo thể thao uy tín hàng đầu Trung Quốc, phân tích về thành công của U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2022: "Đội tuyển trẻ Việt Nam đã áp dụng phương pháp tập luyện dài hạn để chuẩn bị cho mặt trận này. Từ ngày 7/4, nhằm hướng tới Đại hội thể thao Đông Nam Á, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã bổ nhiệm ông Gong Oh-kyun để giúp đỡ Park Hang-seo, và sau đó là nhận trọng trách dẫn dắt U23 Việt Nam từ chính vị HLV đàn anh.

Ông Gong Oh-kyun dẫn dắt một lứa khác gồm 25 cầu thủ, chuẩn bị song song với lứa U23 dưới quyền ông Park tranh tài tại SEA Games. Ngoài các cầu thủ ở lứa tuổi 1999, đội bóng do Gong Oh-kyun dẫn dắt còn có thêm các tuyển thủ ở lứa tuổi 2001, đúng độ tuổi dự Olympic Paris.

Trong khoảng thời gian này, vì đều là huấn luyện viên người Hàn Quốc nên họ vẫn giữ mối quan hệ mật thiết với nhau. Hơn nữa, tại Dubai Cup vào tháng 3, U23 Việt Nam của Gong Oh-kyun đã có thời gian làm quen bổ ích.

Sau khi SEA Games kết thúc vào ngày 22 tháng 5, Gong Oh-kyun dẫn đầu nhóm cầu thủ gồm 14 người dự SEA Games và 11 cầu thủ đã tập luyện với ông ấy để đến Dubai dự trại huấn luyện kéo dài một tuần. Tại đó họ đã thua U23 UAE 0-3. Nhưng trận thua ấy đã khiến các cầu thủ Việt Nam thức giấc.

Tại VCK U23 châu Á, sau khi cầm chân thành công Thái Lan và Hàn Quốc ở hai lượt đầu tiên, họ đã hạ Malaysia, qua đó vượt qua Thái Lan và lọt vào tứ kết với tư cách đội nhì bảng. Dù thua Saudi Arabia, nhưng dù sao những gì Việt Nam thể hiện vẫn là vượt sức tưởng tượng".

Qua ví dụ của Việt Nam, Sohu lo ngại rằng nếu vẫn với đà "đóng cửa luyện công" như hiện nay, bóng đá trẻ Trung Quốc sẽ không biết khi nào có thể phát triển bởi họ đang đứng ngoài vòng quay hối hả của bóng đá thế giới.

Truyền thông Trung Quốc ghen tị với thành công của U23 Việt Nam ảnh 2

Đội Trung Quốc không tham dự vòng loại U23 châu Á

"Trở lại với bóng đá Trung Quốc. Mặc dù đội tuyển U23 không tham dự giải đấu này, nhưng không thể nói chúng ta không thất bại. Vấn đề về sự chuẩn bị không đầy đủ của các đội tuyển quốc gia luôn nhức nhối trong nhiều năm qua.

Ví dụ, ở vòng loại World Cup 2022, chúng ta thay tới 4 HLV trong 4 năm. Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đã thành lập các nhóm chuyên trách theo từng lứa cầu thủ, và mô hình quản lý cũng đã 4 lần thay đổi. Nhưng đâu lại vào đó. Cứ liên tục xáo trộn như vậy thì làm sao đội tuyển quốc gia có thể phát triển vững chắc?

Mười năm trước, Drogba, người từng chơi cho Shanghai Shenhua, từng nói trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Pháp: "Sự hiểu biết của người Trung Quốc về bóng đá là: Hôm nay chúng ta có 11 người, ngày mai chúng ta sẽ vô địch".

Hôm nay, nghĩa là đã mười năm trôi qua, tình hình dường như vẫn không thay đổi. Chúng ta luôn hô hào mục tiêu đi World Cup. Nhưng tất cả những công việc chuẩn bị và quy trình trong giai đoạn này thì hiệu quả mang lại vẫn là không đáng kể. Với đà thăng tiến của các quốc gia khác này, làm sao bóng đá Trung Quốc có thể theo kịp?”.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.