Thị trường năm 2005 :

Gạo, thép, than, phân bón, xi măng sẽ tăng giá ?

Năm 2005, Việt Nam vẫn phải nhập khẩu 100% xăng dầu; 46,5% phân bón, 70% phôi thép, 50%  giấy thành phẩm; 60% trị giá thuốc thành phẩm và nguyên liệu.

Do lệ thuộc lớn vào thị trường thế giới, liệu sang năm mới này, chúng ta có phải đối phó với những cơn sốt giá? Tại phiên họp diễn ra mới đây, Tổ điều hành thị truờng trong nước (Bộ Thương mại) nhận định: CPI tháng 1/2005 khả năng sẽ tăng hơn 1%, tháng 2 tăng trên dưới 2%, tháng 3 tăng khoảng hơn 0,5%. Nếu tính cả lại thì CPI quý I/2005 sẽ có tổng tăng là 3,5%.

Mặc dù Tổ điều hành dự báo sản lượng lúa năm 2005 ước đạt 35,4 triệu tấn, tiêu dùng trong nước khoảng 27 triệu tấn còn có thể XK 3,8- 4 triệu tấn gạo nhưng  trong nhóm hàng trọng yếu, khả năng tăng đầu tiên sẽ là giá thóc gạo. Trời trở rét đậm gây ảnh hưởng đến vụ đông, các DN phải thực hiện các hợp đồng xuất khẩu gạo đã ký trong khi nguồn cung cấp gạo đang hạn hẹp (tháng 2/2005 ĐBSCL mới bước vào vụ thu hoạch), đó là cơn cớ “đẩy” giá lúa gạo thời gian tới sẽ tăng thêm ít nhất vài trăm đồng/kg.

Hiệp hội Thép đã thông tin “đánh động”: Do giá phôi ký hợp đồng nhập khẩu tháng 1/2005 của các Cty tăng nên bước sang năm mới, giá mỗi tấn thép sẽ buộc phải tăng thêm ít nhất từ 8 - 10 ngàn đồng. Theo tính toán, nhu cầu sử dụng các loại thép năm tới sẽ vào khoảng 6 triệu tấn, trong đó NK sẽ vào khoảng 2,5 - 2,8 triệu tấn thép thành phẩm. Dự báo giá thép sẽ  “chững” ở mức cao (hiện hơn 8 triệu đồng/tấn) bởi giá thế giới không hề có dấu hiệu hạ. Còn về xăng dầu năm 2005 ước tính cả nước sẽ cần khoảng 13,3 triệu tấn, tăng 8% so với năm 2004. Do lượng hàng tồn kho không đáng kể các nhà quản lý buộc phải xác định: giá mặt hàng này hoàn toàn phải chịu tác động của giá thế giới.

Thông tin nóng nhất là đề nghị tăng giá 17% của Tổng Cty Than VN. Trao dổi  với Tiền Phong, Chánh văn phòng TCty Than Việt Nam Phạm Trung Hưng khẳng định: sẽ không tăng giá than vào 1/1 /2005. Tuy nhiên, thông tin này vẫn không trấn an được các “hộ” tiêu dùng lớn như: điện, phân bón, xi măng, giấy bởi vì nếu  than tăng giá chắc chắn họ sẽ tính đến chuyện tăng giá sản phẩm. Về vấn đề  này, đại diện Hiệp hội Xi măng không giấu nổi bức xúc: “Theo đúng lộ trình mà thế giới yêu cầu, lẽ ra đến giờ giá xi măng phải tăng thêm 60 USD/tấn. Tuy đề nghị chưa được Bộ Xây dựng thông qua, nhưng nếu giá than tăng, chắc chắn các Tổng Cty xi măng sẽ tính đến việc tăng thêm 10 USD/tấn”.

Cùng chung lý luận này, đại diện nhà máy sản xuất phân đạm Hà Bắc khẳng định: “Giá phân sẽ buộc phải lên thêm 60 ngàn đồng/tấn nếu giá chất đốt là than tăng cao”.

Đối với nhóm hàng tiêu dùng, ngoài thực phẩm bia, nước giải khát, bánh kẹo chắc chắn sẽ tăng giá do sức mua tăng trong dịp Tết, còn có thêm các mặt hàng khác như: đồ điện lạnh ( gồm điều hoà, tủ lạnh, máy giặt đã được các hãng điện tử dự kiến tăng thêm từ 15-20% do nguyên liệu tăng giá); giá xe ôtô các loại sẽ tăng ít nhất 10% do thuế tiêu thụ đặc biệt tăng 25 lên 40% và thuế nhập khẩu linh kiện một số phụ tùng cũng tăng.