Hát giữa Trường Sa

Hát giữa Trường Sa

TPO -Sau 5 ngày, đoàn Hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương năm 2013 đã đến thăm, tặng quà, giao lưu văn nghệ với chiến sỹ và nhân dân trên các đảo Song Tử Tây, Đá Nam, Đá Thị, Sơn Ca, Nam Yết…
Treo bản đồ khẳng định chủ quyền biển đảo

Treo bản đồ khẳng định chủ quyền biển đảo

Ngày 26-1, tin từ Sở VH-TT-DL tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, ngành văn hóa tỉnh này đã thực hiện treo bản đồ khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa - Trường Sa tại 4 điểm di tích, du lịch, nơi công cộng tại TP Huế, để tuyên truyền quảng bá cho người dân và du khách.
Chứng lý mạnh mẽ về chủ quyền của Việt Nam

Chứng lý mạnh mẽ về chủ quyền của Việt Nam

TP - Hàng trăm tư liệu cổ về Hoàng Sa, Trường Sa được UBND huyện Hoàng Sa (TP Đà Nẵng), phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế-xã hội (NCPTKT-XH), Hội khoa học lịch sử TP Đà Nẵng trưng bày tại triển lãm, khai mạc sáng 20-1.
Mùa biển mới ở Trường Sa

Mùa biển mới ở Trường Sa

TP - Rất nhiều ngư dân ở Quảng Ngãi và Bình Định thu lợi hàng tỷ đồng trong mùa biển vừa rồi, nhờ lòng dũng cảm, kinh nghiệm trên biển. Và quan trọng nhất, họ đã chuyển nghề đúng lúc để có được lượng cá lớn từ ngư trường trên biển đảo quê hương.
Khu dân cư đảo Song Tử Tây, xã Song Tử Tây, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa

Nghiên cứu mở rộng địa giới huyện Trường Sa

TP - Ngay trong năm 2013, UBND tỉnh Khánh Hòa cần phối hợp với Bộ tư lệnh Hải quân, Vùng 4 Hải quân nghiên cứu, đề xuất phương án điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính huyện Trường Sa theo hướng lấy thêm một số xã đảo, một số khu vực có dân cư sinh sống thuộc các xã ven biển trong khu vực vịnh Cam Ranh để sáp nhập vào huyện Trường Sa.
Giải quyết hòa bình mọi tranh chấp trên biển

Giải quyết hòa bình mọi tranh chấp trên biển

TP - Giám đốc Trung tâm Luật Biển & Hàng hải Quốc tế khẳng định, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 giúp Việt Nam bảo vệ chủ quyền biển đảo, trong bối cảnh Trung Quốc liên tục gây hấn trên biển Đông, vi phạm nghiêm trọng “hiến pháp của thế giới về các vấn đề biển và đại dương”.
Hệ thống hóa tài liệu chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa

Hệ thống hóa tài liệu chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa

TP - “Bảo vệ chủ quyền biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa, Việt Nam nên dùng sức mạnh mềm - thiện cảm của thế giới dành cho mình và sớm hệ thống hóa tài liệu về chủ quyền biển đảo, sẵn sàng cho đấu tranh về pháp lý, luật pháp quốc tế”- ông Trần Thắng, Việt kiều Mỹ, Chủ tịch Viện Văn hóa & Giáo dục Việt Nam (IVCE) tại New York, người vừa trao tặng hơn 90 bản đồ, tư liệu cổ Hoàng Sa, Trường Sa cho Đà Nẵng, trao đổi với Tiền Phong.
Việt Nam, Thái Lan nhấn mạnh hòa bình Biển Đông

Việt Nam, Thái Lan nhấn mạnh hòa bình Biển Đông

Thực hiện thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Thái Lan và nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Thái Lan Yingluck Shinawatra đã thăm Việt Nam và cùng Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đồng chủ trì cuộc họp Nội các chung hai nước lần thứ hai tại Hà Nội ngày 27-10-2012.
Không cần “giải pháp Đặng Tiểu Bình” ở Biển Đông

Không cần “giải pháp Đặng Tiểu Bình” ở Biển Đông

Tờ The Nation đăng các bài viết của Yang Razali Kassim - một nghiên cứu sinh cao cấp của Học viện Nghiên cứu quốc tế Rajaratnam, trường Đại học Tổng hợp Công nghệ Nanyang (Singapore), khẳng định sự cần thiết phải có Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) nhằm xoa dịu những tuyên bố lãnh hải.
'Địa dư đồ khảo' và một Trung Hoa không Hoàng Sa, Trường Sa

'Địa dư đồ khảo' và một Trung Hoa không Hoàng Sa, Trường Sa

TP - Hôm 28-8, tại TPHCM, Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam công bố tập sách “Địa dư đồ khảo” của Trung Quốc hoàn toàn không có Hoàng Sa, Trường Sa. Chúng tôi đã gặp chủ nhân của tài liệu này- nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn- để tìm hiểu về nguồn gốc và nội dung cuốn sách cổ.
Lực lượng Vùng CSB 2 là chỗ dựa vững chắc cho ngư dân. Ảnh: Nguyễn Thành

Kiên quyết đuổi tàu Trung Quốc xâm phạm chủ quyền

TP - Trước tình trạng tàu cá của ngư dân Trung Quốc xâm phạm trái phép chủ quyền biển Việt Nam, lực lượng Cảnh sát biển (CSB) thuộc Vùng Cảnh sát biển 2 đang tăng cường công tác tuần tra trên biển miền Trung, đẩy đuổi nhiều đợt tàu cá Trung Quốc xâm phạm chủ quyền.
Tiếng nói của lương tri

Tiếng nói của lương tri

Sau sự phản bác cái gọi là “thành phố Tam Sa” và “đường lưỡi bò” phi lý mà Trung Quốc tự vẽ ra của nhà báo Châu Phương - cựu biên tập viên mảng đối ngoại của Tân Hoa xã cách đây không lâu;