Tiếng nói của lương tri

Tiếng nói của lương tri
Sau sự phản bác cái gọi là “thành phố Tam Sa” và “đường lưỡi bò” phi lý mà Trung Quốc tự vẽ ra của nhà báo Châu Phương - cựu biên tập viên mảng đối ngoại của Tân Hoa xã cách đây không lâu;

> Phải thấy, phải nghe

mới đây ông Tiết Lý Thái, cựu chủ biên tờ Minh Báo (Trung Quốc), hiện nghiên cứu viên Trung tâm An ninh và hợp tác quốc tế Đại học Stanford (Mỹ), cũng là người giữ chuyên mục “Tiết Lý Thái tung luận xuân thu” (Tiết Lý Thái bàn về thời cuộc) trên Đài truyền hình Phượng Hoàng (Hongkong) tiếp tục lên tiếng phản đối về “đường lưỡi bò” mơ hồ, vô căn cứ của Trung Quốc.

Cho đến nay, ông Tiết Lý Thái cho biết: “Trung Quốc vẫn chưa nói rõ đường 9 đoạn rốt cục là đường quốc giới đứt đoạn hay là đường cương giới truyền thống, thậm chí một định nghĩa về nó cũng chưa có; cũng chẳng có kinh độ, vĩ độ cụ thể về mặt địa lý, chỉ là vẽ đại một đường đứt đoạn trên bản đồ”.

Trong khi đó, cựu biên tập viên Tân Hoa xã khẳng định: “Dù trên phương diện lịch sử hay thực tế, Nam Hải (Biển Đông) chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ trở thành lãnh hải riêng của Trung Quốc”. Trên thực tế, Trung Quốc cũng chưa hề có chủ quyền trên vùng biển này.

Những lập luận sắc bén và thẳng thắn nêu trên của hai nhà báo Trung Quốc không chỉ là tiếng nói chân chính, trung thực cả về lịch sử lẫn thực tế mà còn là, chính là tiếng nói của lương tri của người dân nước này.

Suốt một thời gian dài, người dân Trung Quốc bị chính quyền “đánh thuốc mê” bằng những luận điệu sai trái về cái gọi là “chủ quyền” của Trung Quốc ở biển Đông.

Giờ đây, “liều thuốc mê” đã dần mất hiệu lực, nhiều người dân Trung Quốc đang thức tỉnh. Hãy nghe lời tâm sự của nhà báo Châu Phương: “Chúng ta từ nhỏ đã thấy một đường quốc giới màu đỏ thô kệch ôm trọn cả Nam Hải (biển Đông) trên bản đồ Trung Quốc. Cho đến nay chúng ta mới biết được thực tế không phải như vậy. Đường quốc giới ấy chẳng những các nước láng giềng mà cả cộng đồng quốc tế đều không công nhận. Chính phủ cũng như các chuyên gia, học giả Trung Quốc đều không thể xác định rõ ràng”.

Không chỉ hai nhà báo, ngày càng có nhiều người dân tiến bộ ở quốc gia đông dân nhất thế giới thức tỉnh, lên tiếng bày tỏ sự bất bình với những luận điệu, luận điểm và hành động sai trái của chính quyền nước này trên Biển Đông.

Ngày càng có nhiều người dân Trung Quốc nhận ra sự thật: Là một quốc gia đã ký Công ước Liên hiệp quốc về luật biển 1982, nhưng Trung Quốc lại liên tục có những hành vi xâm phạm Công ước như thành lập cái gọi là “thành phố Tam Sa”, công khai gọi thầu khai thác các lô dầu khí nằm trong Vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Không những thế, chính quyền Trung Quốc còn ngang ngược bắt giữ, ngư dân Việt Nam đánh bắt cá trên vùng biển Việt Nam và xua tàu đến đánh bắt cá phi pháp trên lãnh hải Việt Nam…

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.