Đường vào trụ sở xã bị trụ bê tông của huyện chặn... từ xa

Đường vào trụ sở xã bị trụ bê tông của huyện chặn... từ xa
TPO - Người dân bức xúc khi di chuyển bằng xe ô tô vào xã Lê Thiện (Hải Phòng), đặc biệt là đến trụ sở xã này làm việc buộc phải đi đường vòng do cơ quan chức năng đổ ụ bê tông, cắm biển cấm ô tô.

Theo ghi nhận của phóng viên, phần ụ bê tông cũ trước đó ngăn xe ô tô trọng tải lớn đặt tại tuyến đường nối từ thôn Cử (xã Lê Thiện, huyện An Dương, Hải Phòng) ra Quốc lộ 5 được đổ rộng gấp đôi. Phần trống giữa hai trụ khoảng hơn 1m, chỉ vừa cho một xe máy di chuyển.

Bên cạnh đó, ngay bên cạnh chốt chặn có cắm biển cấm ô tô di chuyển qua tuyến đường này. Như vậy, khi ô tô muốn di chuyển ra vào xã Lê Thiện buộc phải đi quãng đường xa hơn qua lối rẽ trước Trạm thu phí số 5 (hướng đi từ Hải Phòng).

Đường vào trụ sở xã bị trụ bê tông của huyện chặn... từ xa ảnh 1 Phần ụ bê tông được đổ rộng thêm gấp đôi để ngăn xe ô tô đi vào xã Lê Thiện, huyện An Dương, Hải Phòng.

Đặc biệt, khu vực đặt ụ bê tông, barie chắn ngay trước đường vào trụ sở UBND xã Lê Thiện (huyện An Dương, Hải Phòng). Thời điểm phóng viên ghi nhận, một số xe ô tô có biển số ngoại tỉnh khi đi từ thôn Cử đến khu vực chốt chặt phải quay xe vòng lại khu vực trạm thu phí. Ngược lại, khi xe ô tô di chuyển trên Quốc lộ 5 muốn đi vào xã Lê Thiện buộc phải vòng lại và đi qua trạm thu phí.

"Mấy hôm nay nhà tôi có việc lên trụ sở ủy ban xã để làm việc nhưng cứ phải đi vòng. Chẳng hiểu ai lại đổ bê tông chặn đường kiểu này. Nhỡ có việc khẩn cấp thì dân không biết đi đường nào?" - Anh Hoàng Trung Nghĩa người dân xã Lê Thiện nói.
Đường vào trụ sở xã bị trụ bê tông của huyện chặn... từ xa ảnh 2 Một số ô ô biển số ngoại tỉnh phải quay đầu xe đi quãng đường xa hơn 4km do chốt chặn.

Chia sẻ với Tiền Phong, lái xe Nguyễn Mạnh Hùng (quê Hải Dương) nói: “Tôi thường xuyên chở hàng qua lối này suốt 2 năm, sau nửa tháng ở nhà do dịch bệnh nay tôi đi qua đây mới bất ngờ khi thấy ụ bê tông rộng thêm với barie chắn đường nên đành phải quay xe đi lối khác xa thêm khoảng 4km”.

“Trước đây khu vực này vẫn có ụ bê tông và thanh chắn barie để hạn chế xe có trọng tải lớn di chuyển qua. Từ thời điểm dịch bệnh cơ quan chức năng đổ trụ bê tông rộng thêm để chặn nên chỉ có xe máy mới đi qua được. Việc cấm ô tô khiến người dân khá bất tiện và lo ngại trong nững trường hợp khẩn cấp cần xe cứu thương hay xe cứu hỏa sẽ phải chờ thời gian lâu hơn do xe phải đi đường vòng” một người dân địa phương chia sẻ.

Đường vào trụ sở xã bị trụ bê tông của huyện chặn... từ xa ảnh 3 Theo huyện An Dương, Hải Phòng cho biết việc đổ ụ bê tông, barie cấm xe ô tô là biển pháp tạm thời để kiểm soát phương tiện thời điểm dịch bệnh bùng phát.

Trước thực trạng trên, ông Phạm Văn Hải, Chủ tịch UBND xã Lê Thiện (huyện An Dương, Hải Phòng) cho biết, việc đổ ụ bê tông tại tuyến đường nối từ thôn Cử tới UBND xã do huyện triển khai từ thời điểm cấm vận phòng, chống dịch COVID-19 (ngày 1/4/2020). Đến nay, địa phương chưa nhận được chỉ đạo phá dỡ công trình này từ huyện.

Đường vào trụ sở xã bị trụ bê tông của huyện chặn... từ xa ảnh 4 Sau khi cả nước công bố hết dịch, cơ quan chức năng sẽ có phương án giải quyết.

Còn theo một lãnh đạo huyện An Dương, TP Hải Phòng cho biết, thời điểm phòng, chống dịch COVID -19, phương tiện từ các tỉnh, thành, vùng dịch di chuyển qua lối xã Lê Thiện (huyện An Dương, Hải Phòng) để trốn phí của Trạm thu phí số 5 rất đông. Theo đó, huyện tạm thời chỉ đạo làm ụ bê tông để kiểm soát phương tiện đi qua đây. Khi cả nước công bố hết dịch bệnh huyện sẽ có phương án giải quyết.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.